An Giang: Bàn giao 2 người con của đôi vợ chồng trốn truy nã cho người thân

GD&TĐ - Sau khi cả bố và mẹ đều bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 người con của đôi vợ chồng trên cho người thân chăm sóc.

Đối tượng Trịnh Thị Hồng Liên bị bắt giữ sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: Công an An Giang.
Đối tượng Trịnh Thị Hồng Liên bị bắt giữ sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 10/9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, bắt và di lý đối tượng Lê Trịnh Thị Hồng Liên (SN 1995, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tới địa phương.

Lê Trịnh Hồng Liên là đối tượng bị kết án 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng tỉnh An Giang phát lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 15/6/2017, trong lúc làm thuê tại một quán nhậu có địa chỉ tại tổ 6 (khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang), Liên đã lẻn vào phòng của chủ quán lấy trộm số tiền 18,9 triệu đồng.

Sau khi xài hết số tiền trên, thấy sự việc đã bị bại lộ, Liên đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 18/12/2017, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. Châu Đốc, tuyên phạt Liên 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trong thời gian được hoãn chấp hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Liên bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ đề nghị truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP. Châu Đốc, ngày 11/8/2020, Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Liên.

Sau thời gian truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 9/9, Liên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khi đang lẩn trốn cùng chồng là Trần Văn Sang Em (SN 1992, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và 2 con nhỏ.

Được biết, Sang Em cũng là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau khi bị bắt giữ, Sang Em được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngay sau khi đưa Liên cùng 2 con nhỏ về đến An Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bàn giao 2 cháu nhỏ cho ông Trịnh Công Cường (ông ngoại 2 cháu) chăm sóc.

Trước gia cảnh khó khăn của ông Cường, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 50kg gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu để ông Cường chăm sóc và nuôi dạy các cháu. Cơ quan chức năng cũng hỗ trợ xe đưa 3 ông cháu về đến địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.