Bắt nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Thiếu tiền ăn tiêu, 2 đối tượng đã rủ nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận huyện của thành phố Hà Nội.

Nguyễn Văn Đức (trái), Nguyễn Tiến Hưng (phải) và Nguyễn Thị Hoa (ảnh nhỏ). Ảnh: Công an Hà Nội.
Nguyễn Văn Đức (trái), Nguyễn Tiến Hưng (phải) và Nguyễn Thị Hoa (ảnh nhỏ). Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 10/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Thạch Thất đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại Thạch Xá, Thạch Thất), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1983, trú tại Hàng Bột, Đống Đa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú tại Ngọc Mỹ, Quốc Oai) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hữu Bằng nắm được thông tin trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhưng nhiều bị hại không trình báo đến cơ quan công an.

Đối tượng nghi vấn được Công an xã Hữu Bằng xác định là Nguyễn Văn Đức. Đây là đối tượng nghiện ma tuý, có nhiều tiền án, tiền sự, mới chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, trở về địa phương từ tháng 3/2020 và thường xuyên xuất hiện tại địa bàn xã Hữu Bằng.

Ngày 24/2, trên địa bàn xã Hữu Bằng tiếp tục xảy ra vụ mất trộm xe máy của một người dân. Sau nhi nhận được thông tin, Đội CSHS Công an huyện Thạch Thất phối hợp Công an xã Hữu Bằng, đã điều tra, bắt giữ thủ phạm trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Đức.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2021, Đức đã gây ra 7 vụ trộm tài sản tại địa bàn xã Hữu Bằng và các xã giáp ranh thuộc huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức.

Mở rộng điều tra, Đội CSHS Công an huyện Thạch Thất làm rõ Đức và đồng bọn là Nguyễn Tiến Hưng đã gây ra 14 vụ trộm cắp tại các quận, huyện Thạch Thất, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Ba Đình. Số xe lấy được, các đối tượng đã bán cho Nguyễn Thị Hoa để lấy tiền ăn tiêu.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.