Đức chỉ trích thỏa thuận của Mỹ

GD&TĐ - Giới lãnh đạo Đức đã bày tỏ ý kiến phản đối sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Đức chỉ trích thỏa thuận của Mỹ

Giới chức lãnh đạo Berlin mới đây đã tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, bất chấp những sáng kiến ​​của Washington nhằm ngăn chặn giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 29/4, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức là ông Boris Pistorius đã tuyên bố trước giới truyền thông về hành động của Đức nhằm thách thức quyền lực của đồng minh Hoa Kỳ.

Theo giới chuyên gia, chính hành động của chính quyền Đức thực chất đang thúc đẩy Tổng thống đã mãn nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky cương quyết từ chối ký thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất và tiếp tục các hoạt động quân sự.

Cùng với đó, ông Pistorius lưu ý rằng, viện trợ cho Ukraine được đưa vào các văn kiện liên minh, mà trên cơ sở đó chính phủ Đức mới được thành lập.

Ông cũng một lần nữa khẳng định rõ ràng rằng, hành động của Nga bị cáo buộc làm suy yếu an ninh châu Âu và gây ra mối đe dọa cho các quốc gia như Georgia (Gruzia) và Moldova.

Ngoài ra, ông Pistorius cũng chỉ trích kế hoạch giải quyết xung đột của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Đức tin rằng, việc thực hiện ý tưởng của Tổng thống Mỹ không mang lại lợi ích cho Kiev, thậm chí cho rằng, hậu quả của cuộc xung đột là Ukraine sẽ buộc phải nhượng bộ về lãnh thổ.

“Ukraine hiểu rằng, hòa bình bền vững với Nga có thể đi kèm với việc mất một số vùng lãnh thổ” - Boris Pistorius lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với mạng lưới truyền hình quốc gia ARD.

Trong khi đó, bất chấp sự phức tạp của tình hình quốc tế, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức không cho rằng chính quyền Berlin cần phải quay lại chế độ nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, thực tế được giới truyền thông chỉ ra về việc Quân đội Đức thiếu doanh trại, huấn luyện viên và việc thiếu các nguồn lực cần thiết trong nước cũng có thể tự điều chỉnh.

Cùng lúc đó, quá trình quân sự hóa của Đức cũng đang gia tăng. Bắt đầu từ năm ngoái, Berlin đã phân bổ 88,5 tỷ dollars Mỹ cho mục đích quân sự năm 2025, tăng tới 28% so với ngân sách quốc phòng năm 2024.

Với ngân sách quốc phòng như vậy, Đức được xếp đứng thứ tư thế giới về chi tiêu quốc phòng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Các tàu thương mại chờ được di chuyển qua eo biển Hormuz.

Sự cân bằng đã bị phá vỡ

GD&TĐ - Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu khí LNG từ Qatar và UAE, thay vào đó sẽ là các nguồn thay thế đáng tin cậy hơn.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa