Bắt đối tượng truy nã qua công tác làm thẻ căn cước công dân

GD&TĐ - Một đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội trộm cắp tài sản bị cơ quan chức năng bắt giữ qua công tác làm thẻ căn cước công dân.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dương. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Đối tượng Nguyễn Xuân Dương. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Yên Phong đã phát hiện và bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội trộm cắp tài sản qua công tác rà soát, bổ sung thông tin phục vụ cấp căn cước công dân trên địa bàn.

Theo đó, ngày 12/3, trong quá trình tiếp nhận thủ tục bổ sung thông tin hộ khẩu cho trường hợp Nguyễn Xuân Dương (26 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Yên Trung), Công an huyện Yên Phong đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Công an huyện Yên Phong vào cuộc tập trung xác minh và làm rõ Nguyễn Xuân Dương là đối tượng truy nã toàn quốc theo Quyết định số 07, ngày 25/9/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến khoảng 20h ngày 16/3, Công an huyện Yên Phong tổ chức lực lượng bắt giữ Nguyễn Xuân Dương và hoàn thiện thủ tục bàn giao Công an huyện Tiên Du.

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình cải tạo lại nhà xưởng thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei (KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du), Nguyễn Xuân Dương và 4 đối tượng khác phát hiện nhiều dây cáp điện trong xưởng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền.

Đêm ngày 14/7/2018, 5 đối tượng đã ngụy trang, chuẩn bị công cụ đột nhập vào nhà xưởng và trộm cắp hơn 2.600m dây cáp điện, tổng trị giá tài sản khoảng 107 triệu đồng.

Sau khi phát hiện đồng bọn bị Công an huyện Tiên Du bắt giữ, Dương đã bỏ trốn vào các tỉnh Bình Dương, Kiên Giang và Cà Mau. Đến ngày 10/3/2021, Dương quay về sống lang thang tại thôn Trần Xá (xã Yên Trung) thì bị Công an huyện Yên Phong phát hiện, bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.