Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng mua dâm, làm thương tổn người dưới 18 tuổi

GD&TĐ - Chiều 27/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Hoà (SN 1976, ở thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi mua bán dâm người dưới 18 tuổi.

Vũ Văn Hoà tại cơ quan công an.
Vũ Văn Hoà tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, vào ngày 25/9, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1979, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam) về việc cháu gái bà bị người khác ép buộc bán dâm. 

Nội dung trình báo của bà TH. cho thấy, ngày 23/9, cháu gái bà là L.P.A (SN 2006) bị người khác ép buộc đi bán dâm tại nhà nghỉ Sơn Vũ, địa chỉ tại thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. 

Quá trình bán dâm, cháu L.P.A bị đối tượng mua dâm làm tổn hại sức khỏe (rách thành âm đạo) phải đi điều trị tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh vụ việc theo quy định.

Đến ngày 26/9, Công an huyện Yên Dũng đã điều tra, làm rõ vụ việc là vào khoảng 20 giờ ngày 23/9, ông Vũ Văn Hoà (SN 1976, ở thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đến nhà nghỉ Sơn Vũ, địa chỉ tại thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng gặp cháu L.P.A, tại đây cả hai đã thoả thuận mua bán dâm với giá 350 nghìn đồng/lượt. 

Sau khi thoả thuận, cả hai đã lên phòng 301 để quan hệ tình dục, quá trình quan hệ thì cháu L.P.A bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.