Patrik Le Giang thành thủ môn chuyên nghiệp do... tình cờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ môn Patrik Le Giang mới đây tiết lộ lý do anh trở thành một thủ môn chuyên nghiệp.

Thủ môn Patrik Le Giang dần chứng tỏ bản thân trong màu áo CLB Công an Hà Nội.
Thủ môn Patrik Le Giang dần chứng tỏ bản thân trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Mùa giải 2023, Patrik Le Giang là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của CLB Công an Hà Nội. Thủ thành Việt kiều thường xuyên được bắt chính trong màu áo đội bóng Thủ đô ở những vòng đấu qua tại V.League.

Mới đây, chia sẻ trên trang chủ của CLB, thủ môn Việt kiều tiết lộ về lý do mà anh chơi ở vị trí thủ môn: "Anh trai tôi là tiền đạo. Khi anh ấy tập sút bóng thì chắc chắn cần tới thủ môn. Vì thế, anh ấy đã bảo tôi đứng vào khung thành để bắt bóng. Đó chính là lý do vì sao tôi trở thành thủ môn chuyên nghiệp.

Anh trai là người có tác động lớn nhất tới sự nghiệp và tính cách của tôi. Đối với tôi thì anh ấy là một người hùng thực sự và là cầu thủ vô cùng tài năng. Tôi luôn cố gắng chạy theo anh ấy trên sân.

Anh ấy cao hơn tôi, khỏe hơn tôi. Đúng là cả 2 anh em đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi còn nhỏ. Giờ đây anh ấy đã không còn thi đấu chuyên nghiệp".

Lần trở về đầu quân cho Công an Hà Nội là lần thứ 3 mà Le Giang trở lại Việt Nam: "Tôi đã từng trở về Việt Nam 2 lần trong cuộc đời. Lần đầu tiên là ở thời điểm khi tôi mới 16 tuổi. Khi đó, tôi mới được gặp ông bà và gia đình mình.

Vì là lần đầu tiên trở về nên nó rất giàu cảm xúc. Khoảng 10 năm sau lần đầu tiên đó thì tôi trở về Việt Nam 1 mình. Khi đó, tôi chuẩn bị về nước cùng bố và anh trai.

Tuy nhiên, họ đã không thể đi cùng tôi. Chính vì vậy mà tôi phải đi 1 mình. Đó thực sự là một thử thách lớn dành cho tôi bởi vì tôi không hề biết tiếng, mọi thứ thực sự rất khác biệt. Nhưng sau cùng đó là một trải nghiệm.

Còn bây giờ đã lần thứ 3 tôi có mặt ở Việt Nam. Chắc chắn lần này sẽ là một quãng thời gian dài. Ngay từ ngày đầu tiên ở đây tôi đã cảm nhận tình cảm ấm áp của người hâm mộ. Và thực sự đó là cảm giác tuyệt vời khi được nghe khán giả hô vang tên mình. Đó không chỉ là tình cảm dành riêng cho tôi mà là còn cho toàn đội".

Sau khoảng 10 năm thi đấu ở CH Czech và Slovakia, thủ môn gốc Việt Patrik Lê Giang quyết định trở lại Việt Nam để đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, tân binh của V.League 2023.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia. Thủ môn cao 1m88 này từng khoác áo U19 Slovakia và U21 Slovakia trong quá khứ.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Patrik Lê Giang từng chinh chiến tại giải vô địch quốc gia Slovakia và Cộng hòa Czech. Thời điểm hiện tại, thủ môn này đang được Transfermarkt định giá khoảng 175 nghìn euro trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng gần nhất mà Patrik Lê Giang khoác áo tại Châu Âu là FK Pohronie ở giải Slovakia.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Slovakia tỏ ra rất hài lòng khi được thi đấu trong màu áo Công an Hà Nội: "Các đồng đội của tôi đều rất nhanh nhẹn và sở hữu kỹ thuật tuyệt vời. Mọi người đều rất chăm chỉ, kỷ luật và đạo đức ở đây luôn được đề cao. Cơ sở vật chất ở đây cũng thật sự tuyệt vời.

Tôi chưa từng được trải qua điều kiện tập luyện tốt như vậy trước kia. Ở đây như Manchester United của Châu Á vậy", Patrik Lê Giang chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ