HLV Thái Lan tiết lộ điều lo lắng nhất tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Issara Sritaro tiết lộ điều cảm thấy lo lắng nhất trước khi hành quân sang Campuchia dự SEA Games.

HLV Thái Lan lo không có được đội hình mạnh nhất ở SEA Games.
HLV Thái Lan lo không có được đội hình mạnh nhất ở SEA Games.

Chỉ còn hai tuần nữa, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh. Mục tiêu giành HCV của U22 Thái Lan sẽ gặp thử thành lớn khi đội bóng này nằm cùng bảng U22 Việt Nam, Malaysia, hai ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, HLV Issara Sritaro tiết lộ điều ông lo lắng nhất khi sang Campuchia dự SEA Games: "Hôm nay chúng tôi đã báo cáo lên liên đoàn về ngày đầu tiên của các cầu thủ trẻ. Vẫn còn một vài cầu thủ nữa chưa thể tập luyện với chúng ta. Với những cầu thủ đó, tôi không cần lo lắng về thể lực mà chỉ lo về nguy cơ chấn thương.

Còn về phần Jonathan Khemdee, hiện cậu ấy vẫn được sự hỗ trợ của bác sĩ vật lý trị liệu và HLV thể lực người Czech. Trong khi đó tiền đạo Teerasak hiện vẫn phải ở lại để hỗ trợ CLB nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của các CLB.

Về phần chúng tôi, toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Tôi không lo lắng về khả năng thích ứng của mỗi cầu thủ khi tập luyện ở đội U22 nhưng điều đáng lo ngại nhất nằm ở việc có một số chiến thuật cần được điều chỉnh và bổ sung nhưng chúng tôi lại có rất ít thời gian.

Về những yếu tố bên ngoài, đó là thứ mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Vì vậy, chúng tôi chỉ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Tại SEA Games, các đội thường gặp vấn đề về chỗ ở, phương tiện đi lại nhưng thời điểm hiện tại, tất cả đều sẵn sàng".

Vừa qua, HLV Issara Sritaro đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm 29 cầu thủ (ít hơn 2 so với U22 Việt Nam). Tuy nhiên, một số cầu thủ Thái Lan phải hội quân muộn do bận tại CLB như trường hợp của 3 trụ cột gồm trung vệ Jonathan Khemdee (Ratchaburi United), tiền đạo Teerasak Poeiphimai (Port FC) và Setthasit Suwannaset (Chiangrai United).

Những cầu thủ nói trên vẫn còn vướng lịch thi đấu với CLB chủ quản ở các giải bóng đá quốc nội Thái Lan (FA Cup và League Cup).

Theo kế hoạch, U22 Thái Lan sẽ sang Campuchia ngày 27/4, trước khi có trận đấu ra quân gặp Singapore vào ngày 30/4. Trận đấu quan trọng nhất của đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng ở vòng bảng SEA Games 32 là gặp U22 Việt Nam vào ngày 11/5.

Ở nội dung bóng đá nam của đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam nằm trong bảng B, với các đội Malaysia, Singapore và Lào.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ