Ông Zelensky sẽ ra sao nếu Bakhmut thất thủ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Zelensky tin rằng Ukraine sẽ gây áp lực buộc ông phải thỏa hiệp với Nga trừ khi Kiev giành chiến thắng ở Bakhmut.

Tổng thống Zelensky nói chuyện với đại diện của AP. (Ảnh AP / Efrem Lukatsky)
Tổng thống Zelensky nói chuyện với đại diện của AP. (Ảnh AP / Efrem Lukatsky)

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, Tổng thống Zelensky cho biết áp lực từ thất bại ở Bakhmut sẽ đến nhanh chóng.

"Xã hội của chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi" - ông Zelensky nói - "Xã hội chúng tôi sẽ tạo sức ép tôi phải thỏa hiệp với họ (Nga)".

Theo AP, mặc dù một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Bakhmut không có tầm quan trọng chiến lược, nhưng ông Zelensky cảnh báo rằng một tổn thất ở bất kỳ đâu trong giai đoạn này có thể khiến động lực chiến đấu gian khổ của Ukraine gặp rủi ro.

"Những bình luận của ông Zelensky là sự thừa nhận rằng thất bại trong trận chiến kéo dài 7 tháng ở Bakhmut sẽ là một thất bại chính trị tốn kém hơn là một thất bại chiến thuật" - AP viết.

Ông Zelensky cho biết cho đến nay, ông không cảm thấy áp lực nào từ phương Tây. Ngược lại, đã có sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine, ông nhấn mạnh.

Nói chuyện với AP chủ yếu bằng tiếng Anh, ông Zelensky gợi ý rằng Nga sẽ được khuyến khích nếu chiếm được Bakhmut.

Ông dự đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “bán chiến thắng này cho phương Tây, cho xã hội của mình, cho Trung Quốc, cho Iran”.

Bakhmut (Artyomovsk) nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Các trận chiến khốc liệt giành thành phố này đang diễn ra.

Tuần trước, cố vấn Yan Gagin của lãnh đạo DPR nói rằng quân đội Nga gần như đã phong tỏa hoàn toàn thành phố này. Mọi con đường đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

Theo ông Gagin, lực lượng Nga đã giải phóng khoảng 70% lãnh thổ Bakhmut.

Quyền lãnh đạo DPR Denis Pushilin đã nhiều lần nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut.

Trong khi đó, Kiev hứa sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của thành phố này. Trước đó, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine ở Bakhmut sẽ không đầu hàng và sẽ tiếp tục chiến đấu bảo vệ thành phố càng lâu càng tốt.

Theo RT/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ