Ông Trump nói thật nguyên nhân xung đột Ukraine

GD&TĐ - Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Ukraine.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump

Trong cuộc phỏng vấn trên All-in podcast với các nhà đầu tư công nghệ ở Thung lũng Silicon, ông Trump, người đang tìm kiếm sự tái đấu với ông Biden cho chức tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, nói:

“Sự can thiệp của Nga vào Ukraine được kích hoạt bởi những lời lẽ vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích của Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông ấy về việc Kiev gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong 20 năm qua, tôi đã nghe nói rằng, nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga.

Tôi đã nghe điều đó từ lâu rồi. Và tôi nghĩ đó thực sự là lý do tại sao cuộc chiến này bắt đầu”.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa chỉ ra rằng, chưa hề có cuộc nói chuyện nào về xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khi ông còn ở Nhà Trắng, nhưng ngay khi ông Biden thay thế ông, mọi chuyện bắt đầu xấu đi.

“Tôi nghĩ rằng ,Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà đàm phán giỏi, tôi đã nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó vì mục đích đàm phán.

Rồi đột nhiên, họ tấn công và tôi nói, 'chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?'”, ông Trump nói tiếp.

Theo cựu Tổng thống Trump, một trong những vấn đề then chốt là những lời lẽ khoa trương từ Nhà Trắng.

“Ông Biden đã nói tất cả những điều sai trái. Và một trong những điều sai lầm mà ông ấy đã nói là 'không, Ukraine sẽ gia nhập NATO'”, ông Trump nói.

Tỷ phú Sacks chỉ ra rằng, vào khoảng tháng 1/2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với Moscow rằng, Ukraine sẽ gia nhập NATO, và Washington cho rằng, việc đặt vũ khí hạt nhân ở đó là ổn.

“Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người Nga đã tấn công Ukraine”, ông Trump lưu ý, và nhấn mạnh:

“Việc Washington đưa ra ý tưởng về Ukraine trong NATO là rất khiêu khích. Và bây giờ nó thậm chí còn khiêu khích hơn nữa.

Tôi thường xuyên nghe họ nói về việc Ukraine gia nhập NATO. Và bây giờ tôi nghe nói Pháp muốn đưa quân đến Ukraine để chiến đấu. Chà, tôi chúc họ gặp nhiều may mắn!”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt chỉ ra những tuyên bố của phương Tây về khả năng Ukraine trở thành thành viên của khối do Mỹ lãnh đạo là mối đe dọa an ninh mà Moscow không thể bỏ qua.

Tính trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện không thể thương lượng của Nga để cuộc xung đột chấm dứt.

NATO đã lập luận rằng, chính sách “mở cửa” của họ là cần thiết, và không ai có quyền phủ quyết đối với chính sách này, nhưng việc mở rộng về phía đông không phải là nguyên nhân gây ra xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Times hồi đầu tháng này, Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ là “quốc gia mạnh nhất” nhờ sự mở rộng của NATO, và tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tổ chức vào hai ngày 15 và 16/6 tại Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ đã nói rằng, ông sẽ thực hiện “NATO hóa Phần Lan” thay vì “Phần Lan hóa NATO”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.