Thủ tướng Pháp cảnh báo về kết quả bầu cử

GD&TĐ - Thủ tướng Pháp Gabriel Attal mới đây lên tiếng cảnh báo rằng, kết quả bầu cử Quốc hội ở nước này có thể sẽ làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal

“Một ứng cử viên của đảng cực hữu National Rally (NR) được yêu thích trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới có thể tạo ra những thay đổi rất lớn đối với lập trường của đất nước về cả các vấn đề trong nước và quốc tế nếu lên nắm quyền”, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cảnh báo hôm 20/6.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán chính phủ Pháp và tuyên bố bầu cử sớm vào đầu tháng này sau thất bại của đảng ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Pháp sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội mới vào ngày 30/6/2024, với vòng hai được lên lịch vào ngày 7/7.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV hôm 20/6, Thủ tướng Attal bày tỏ mối quan ngại đặc biệt rằng, chiến thắng của các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử sắp tới có thể dẫn đến "Frexit", ám chỉ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2020, và dẫn đến "chấm dứt một phần đáng kể viện trợ cho Ukraine".

Theo Thủ tướng Attal, điều này có thể làm tăng "nguy cơ khuất phục trước Nga".

Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg, một số chính phủ EU khác cũng bày tỏ những lo ngại tương tự.

Một số quốc gia châu Âu được cho là tin rằng, thất bại của Tổng thống Pháp Macron có thể làm suy yếu vai trò của Paris với tư cách là một trong những nước ủng hộ chính của Kiev, và cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch gửi các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine.

Gilles Ivaldi, một nhà khoa học chính trị tại trường đại học Sciences Po, nói với hãng tin này rằng, Thủ tướng của đảng cực hữu National Rally (NR) có lập trường "hoàn toàn đối đầu" với Tổng thống Macron.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề như Nga, Ukraine, quốc phòng châu Âu và biến đổi khí hậu, và sẽ dẫn đến "sự suy yếu của châu Âu".

Tuy nhiên, Chủ tịch NR Jordan Bardella đã tuyên bố rằng, nếu lên nắm quyền, ông sẽ tiếp tục cung cấp đạn dược cho Ukraine, nhưng sẽ không gửi bất kỳ quân nhân Pháp nào đến khu vực xung đột cũng như không cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev.

"Lập trường của tôi không thay đổi. Đó là hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp thiết bị, đạn dược, hỗ trợ hậu cần hoạt động và vũ khí phòng thủ để Ukraine có thể tự vệ", ông Bardella nói.

Trong khi đó, Moscow liên tục lên án hành động tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev của phương Tây, và cảnh báo không gửi bất kỳ quân đội NATO nào tới Ukraine, nhấn mạnh rằng, động thái như vậy sẽ cấu thành sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột, và họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ