Ông Putin ký sắc lệnh đáp trả việc tài sản Nga bị tịch thu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa trong trường hợp tài sản của Nga bị tịch thu ở nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong trường hợp tài sản của Nga ở nước ngoài bị tịch thu hoặc bị hạn chế quyền, việc quản lý tài sản của các quốc gia không thân thiện tại Nga sẽ được đưa ra.

Theo sắc lệnh, các biện pháp liên quan cũng được áp dụng đối với việc tịch thu tài sản của các công dân và công ty Nga.

Trong số các tài sản nước ngoài có thể được chuyển giao cho Cơ quan quản lý tài sản liên bang Nga quản lý tạm thời, cổ phần của các cổ đông nước ngoài trong công ty năng lượng Fortum của Phần Lan và Uniper của Đức tại Nga đã được chỉ định.

Đồng thời, việc quản lý tạm thời tài sản của các quốc gia không thân thiện ở Nga có thể được chấm dứt theo quyết định của tổng thống.

Ngày 14/4, có thông tin Ngân hàng Emirates NBD bắt đầu phong tỏa tài khoản đầu tư của người Nga sau chỉ thị của EU.

Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington đang xem xét khả năng chuyển các khoản dự trữ bị đóng băng của Ngân hàng Nga sang Ukraine.

Ngày 10/3, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng phía Nga coi việc đóng băng tài sản của mình là vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm tài sản công và tư.

Ngày 7/3, quyền đại diện thường trực của Nga tại EU, Kirill Logvinov, nói rằng các khoản tiền của Nga bị đóng băng ở phương Tây sớm muộn sẽ được trả lại. Những khoản tiền này được rút dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều trái với luật pháp quốc tế.

Ngày 24/2, các nước G7 được cho là có ý định đóng băng tài sản thuộc chủ quyền của Nga cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết.

Ngày 15/2, Daphne Rand, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ các quốc gia khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tịch thu tài sản của Nga và đã lên kế hoạch sử dụng chúng để giúp đỡ Ukraine.

Trước đó, ngày 10/1, ông Peskov đã bình luận về khả năng tài sản Nga ở nước ngoài bị tịch thu. Theo ông, bất kể hành động nào mà các quốc gia không thân thiện thực hiện để tịch thu tài sản của Nga, đều vô hiệu trước luật pháp quốc tế.

Các nước phương Tây đã bắt đầu siết chặt các biện pháp trừng phạt để đáp trả hoạt động đặc biệt của Nga ở Donbass. Ngay sau đó, Liên minh châu Âu cũng đã thông qua quyết định đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ