Ông Putin mô tả tình hình quan hệ Nga Mỹ hiện nay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc, ông Putin tuyên bố hôm 5/4 tại buổi lễ trình ủy nhiệm thư của các đại sứ nước ngoài.

Tổng thống Nga Putin (Ảnh: CNN)
Tổng thống Nga Putin (Ảnh: CNN)

Theo nhà lãnh đạo Nga, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và ổn định toàn cầu và đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc.

"Chúng tôi luôn ủng hộ xây dựng quan hệ Nga - Mỹ hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và lợi ích của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ. Chúng tôi sẽ tuân theo điều này trong tương lai" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

"Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sử dụng các công cụ như hỗ trợ cái gọi là cuộc cách mạng màu trong chính sách đối ngoại của mình, hỗ trợ cho cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014.

Điều này cuối cùng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay và góp phần tiêu cực vào sự xuống cấp của quan hệ Nga-Mỹ" - ông nói.

Trong khi đó, ông tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước và không có ngoại lệ.

“Chúng tôi không có ý định thiên vị và thậm chí thù địch hơn đối với bất kỳ ai" – ông Putin khẳng định.

Theo ông chủ Điện Kremlin, những cách tiếp cận như vậy được nêu trong khái niệm chính sách đối ngoại mới cập nhật của Liên bang Nga được phê duyệt vào ngày 31/3.

Tài liệu này hình thành một hệ thống quan điểm về lợi ích quốc gia của Nga, vạch ra các mục tiêu, cũng như công việc chính của ngoại giao Nga.

Ông Putin nhấn mạnh Nga mong muốn các đối tác sẽ tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ với Moscow.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga và Mỹ đang trong giai đoạn xung đột gay gắt với nhau.

Theo ông, có sự can dự trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến hỗn hợp với Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 4/4, ông Ryabkov đã dùng từ “sụp đổ" để nói về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ông lưu ý rằng tiến trình của Mỹ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ký kết hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế hơn nữa vũ khí tấn công chiến lược (START) vào năm 2010.

Trước đó, ngày 8/3, tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy Nga sẽ vẫn là một thách thức đáng gờm đối với Mỹ trong thập kỷ tới. Báo cáo cũng lưu ý Nga không tìm kiếm một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO, nhưng mối đe dọa rằng điều này có thể xảy ra vẫn tồn tại.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết tình trạng đối thoại Nga - Mỹ hiện có thể so sánh với "kỷ băng hà", nhưng Washington không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn.

Đồng thời, Alexander Darchiev, Giám đốc Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, nói rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang "ở những bước cuối cùng".

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Nhà Trắng, phớt lờ những thực tế địa chính trị mới, đang cố gắng bằng mọi giá để duy trì quyền bá chủ đang suy yếu của Mỹ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.