Ông Biden tái tranh cử và kịch bản đối mặt ông Trump

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024, một động thái đã được nhiều người dự đoán trong nhiều tháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong một tuyên bố qua video hôm 25/4, ông Biden đã giới thiệu chiến dịch mới của mình như một cuộc đấu tranh cho nền dân chủ ở Mỹ.

Ông cho biết cam kết chiến đấu “vì linh hồn của nước Mỹ”, vốn là thông điệp cốt lõi trong cuộc tranh cử năm 2020 của ông, vẫn còn hiệu lực.

“Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít hơn. Nhiều quyền hơn hay ít hơn” - ông Biden nói trong bài phát biểu. “Tôi biết tôi muốn câu trả lời là gì và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử”.

Đoạn video xuất hiện đúng 4 năm sau khi ông Biden khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tiếp tục cùng ông tham gia tranh cử.

Thông báo trên đặt ông Biden vào khả năng có thể tái đấu với cựu Tổng thống Donald Trump, người được coi là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Với tư cách là Tổng thống đương nhiệm, ông Biden nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan truyền thông hàng đầu nước Mỹ. Tuy nhiên, dư luận dường như đang chống lại lần tranh cử thứ 2 của ông.

Một cuộc thăm dò dư luận do NBC News công bố hôm 23/4 cho thấy 70% cử tri Mỹ và 51% cử tri Đảng Dân chủ không muốn ông tái tranh cử.

Tuổi tác của ông là một cản trở và thành tích mờ nhạt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông được cho là một trong những lý do khiến mọi người muốn có người khác tham gia cuộc đua.

Ở tuổi 80, ông Biden là tổng thống tại vị lâu cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Các nhà phê bình tin rằng ông không còn đủ thể lực cần thiết cho vai trò của mình. Họ viện dẫn bằng chứng là ông miễn cưỡng có các cuộc phỏng vấn dài.

Trong khi đó, ông Trump, 76 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc vì nhiều hành vi sai trái khác nhau. Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý dường như không làm giảm ý định trở lại Nhà Trắng của ông. Chính trị gia này đã tuyên bố ông là nạn nhân của một “cuộc săn phù thủy” của bộ máy chính trị, đặc biệt là Đảng Dân chủ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.