Ông Putin đáp trả tuyên bố của Anh về đạn uranium nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý với tuyên bố của Anh rằng đạn uranium nghèo không gây hậu quả gì.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Ngày 25/3, trên kênh Rossiya-24, ông Putin nói rằng đạn uranium nghèo không được định nghĩa là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuy nhiên, lõi của một vòng uranium nghèo (nó có thể được làm bằng vật liệu khác, vì được sử dụng cho mục đích xuyên giáp) vẫn tạo ra cái gọi là bụi phóng xạ và theo nghĩa này, nó chắc chắn thuộc loại vũ khí nguy hiểm nhất – Tổng thống Nga khẳng định.

Sau khi những quả bom đó bắn phá Nam Tư và Iraq, tỷ lệ ung thư ở người dân địa phương tăng cao - Tổng thống Nga đề cập tới dữ liệu mà các chuyên gia đã đưa ra.

Khi đề cập đến khả năng sử dụng vũ khí uranium nghèo ở Ukraine, ông Putin chỉ ra rằng những người ấp ủ âm mưu sử dụng những vũ khí này ở quốc gia đó nên coi những người sống trong khu vực chiến sự là công dân của họ.

"Họ sẽ sử dụng chúng như thế nào để chống lại những người thực sự là của họ? Ý tôi là những chất cặn bã này sẽ thành bụi, cùng với những thứ khác, chúng sẽ làm ô nhiễm các khu vực trồng trọt ở những khu vực mà chúng sẽ được sử dụng" - ông Putin chỉ ra.

Tổng thống nói thêm rằng, những người khởi xướng bước đi chống lại bất kỳ luật nhân đạo và luật logic thông thường này cần có một nghiên cứu kỹ lưỡng xem nó ảnh hưởng ra sao tới đất đen giàu có của Ukraine.

Ông Putin khẳng định vũ khí này có thể được xếp vào loại có hại và nguy hiểm nhất đối với con người, không chỉ đối với các chiến binh hay những người tham gia hành động chiến đấu, mà còn đối với môi trường và những người sống trên lãnh thổ đó.

"Tôi phải nói rằng chắc chắn Nga sẽ có biện pháp nào đó để đáp trả. Không cường điệu, chúng tôi có hàng trăm nghìn, cụ thể là hàng trăm nghìn quả đạn pháo như vậy. Chúng tôi hiện không sử dụng chúng" - Tổng thống Nga cho hay.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.