Số người thương vong trong xung đột ở Sudan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ít nhất 25 người chết, 183 người bị thương trong các cuộc đụng độ hôm 15/4 giữa Lực lượng hỗ trợ nhanh của Sudan (RSF) và các lực lượng vũ trang.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

"Hậu quả của các cuộc đụng độ bạo lực là 25 người thiệt mạng và 183 người bị thương" – kênh truyền hình El Sarq dẫn lời nhà chức trách.

Kênh truyền hình Al Arabiya trước đó cho biết 5 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc giao tranh.

Tình hình ở Sudan leo thang do bất đồng giữa chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan, người cũng đứng đầu Hội đồng Chủ quyền (cơ quan quản lý của đất nước) và vị phó của ông trong hội đồng là Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), người đứng đầu RSF.

Sáng ngày 15/4, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa 2 lực lượng gần một căn cứ quân sự ở thành phố Merowe và ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Tối 15/4, RSF cho biết trên trang web chính thức của họ rằng họ đang kiểm soát một số cơ sở xã hội và quân sự quan trọng chiến lược trên cả nước, bao gồm Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Sudan, văn phòng của đài truyền hình quốc gia và cơ sở chính phủ khác.

Ngược lại, Lực lượng Vũ trang Sudan đã bác bỏ các báo cáo trên trên trang Facebook của mình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ