Syria sẽ mở đại sứ quán ở Tunisia sau hơn 10 năm cắt đứt quan hệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tunisia nhấn mạnh an ninh và ổn định ở Syria tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình trong toàn khu vực.

Ngoại trưởng Tunisia Nabil Ammar (phải) và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad.
Ngoại trưởng Tunisia Nabil Ammar (phải) và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad.

Tunisia ủng hộ việc Syria trở lại Liên minh các quốc gia Ả Rập (LAS) với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức này, theo một tuyên bố chung được thông qua hôm 18/4 sau cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước.

"Tunisia khẳng định quan điểm ủng hộ Syria trở lại LAS với tư cách là thành viên", đài phát thanh Mosaique FM của Tunisia dẫn tuyên bố chung cho biết.

Tunisia cũng nhấn mạnh rằng an ninh và ổn định ở Syria tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình trong toàn khu vực.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Tunisia Nabil Ammar và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Tunisia. Trong đó 2 nhà ngoại giao hàng đầu đã thảo luận về việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Tunisia Kais Saied hôm 18/4, Ngoại trưởng Mekdad cho biết Syria sẽ mở đại sứ quán tại Tunisia trong tương lai gần.

"Sau quyết định dũng cảm của Tổng thống Kais Saied nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, một đại sứ mới của Syria sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu đại sứ quán" – tờ Tunis Afrique Presse dẫn lời ông Mekdad.

Quan hệ ngoại giao giữa Syria và Tunisia đã bị cắt đứt kể từ năm 2012 khi cuộc nội chiến diễn ra ở Syria.

Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến thăm 3 ngày của Ngoại trưởng Syria Faisal Mikdad tới Tunisia nhằm giúp khôi phục quan hệ 2 nước.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ