Nữ hiệu phó bị “tố” phạt học sinh tự tát vào mặt: Vi phạm đạo đức nhà giáo

Nữ hiệu phó bị “tố” phạt học sinh tự tát vào mặt: Vi phạm đạo đức nhà giáo

Chiều ngày 20/2, UBND huyện An Dương có công văn số 32-BC/UBND báo cáo UBND TP Hải Phòng về việc giải quyết vụ việc tại trường THCS Đồng Thái, huyện An Dương.

Qua kết quả xác minh thông tin liên quan đến việc cô giáo Đỗ Thị Hường, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái bị “tố” phạt học sinh tự tát vào mặt, UBND huyện An Dương chỉ rõ một số nội dung báo chí phản ánh là đúng.

Cụ thể, qua xác minh từ phía giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, phụ huynh và học sinh Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B), UBND huyện An Dương khẳng định có việc cô Đỗ Thị Hường yêu cầu em Đ.Đ.Đ tự tát vào mặt 10 cái.

Tiếp theo, sự việc em B.T.P.U, học sinh lớp 6A bị cô Hường gọi lên phòng họp hội đồng nhà trường bắt em tự vả vào mặt 10 cái trước mặt gần 30 giáo viên đúng theo thông tin phản ánh của báo chí.

Từ những nội dung xác minh trên, UBND huyện An Dương khẳng định, Cô giáo Đỗ Thị Hường, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái, huyện An Dương có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định về công tác quản lý giáo dục đối với học sinh trong nhà trường làm ảnh hưởng tới dư luận nhân dân, giáo viên và học sinh.

Để xảy ra sự việc trên, tập thể Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban chấp hành công đoàn, và một số giáo viên trường THCS Đồng Thái đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện Điều lệ và đạo đức nhà giáo.

Phụ huynh học sinh phản ánh về hành vi phản sư phạm của cô Hường
Phụ huynh học sinh phản ánh về hành vi phản sư phạm của cô Hường 

UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng Đảng ủy, UBND xã Đồng Thái tiếp tục xác minh làm rõ một số nội dung tố cáo khác. Phòng Nội vụ huyện chủ trì cùng Phòng GD&ĐT, UBND xã Đồng Thái, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Đồng Thái; đề xuất, tham mưu cho UBND huyện có hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân có sai phạm trong việc quản lý và công tác giáo dục tại trường THCS Đồng Thái theo đúng các quy định.

Trước đó, ngày 15/2, Báo GD&TĐ có bài phản ánh về việc cô giáo Đỗ Thị Hường, Phó hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái có những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo như: tát học sinh, bắt học sinh tự tát vào mặt, sai học sinh tát nhau, phạt học sinh lao động trong giờ học.

Ngày 16/2, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương khẩn trương kiểm tra, làm rõ về nội dung báo chí phản ánh.

Trong quá trình UBND huyện An Dương đang xác minh, làm rõ sự việc trên, báo GD&TĐ có thêm bài: Vụ nữ hiệu phó bị “tố” phạt học sinh tự tát vào mặt tại Hải Phòng: Xuất hiện nhiều “nạn nhân” mới; Hải Phòng: Xôn xao video giáo viên trường THCS Đồng Thái “ăn theo kiểu Corona”.

Tờ giấy giới thiệu chuyển trường với nhiều lỗi sai không đáng có do cô Hường soạn ký
Tờ giấy giới thiệu chuyển trường với nhiều lỗi sai không đáng có do cô Hường soạn ký 

Hai bài viết trên, Báo phản ánh thêm nhiều thông tin về việc nhiều học sinh của trường THCS Đồng Thái bị cô Hường phạt “ác”. Đồng thời, phụ huynh tỏ ra nghi ngờ trình độ của cô Hường với những lỗi sai không đáng có trong một tờ giấy giới thiệu chuyển trường của một học sinh. 

Đặc biệt, việc một số giáo viên của trường THCS Đồng Thái trong đó có cô Đỗ Thị Hường, ăn uống ở phòng chờ giáo viên trong thời điểm phòng chống dịch bệnh, với những thái độ cười nói vô tư trước ông kính máy ảnh khiến những người được xem đoạn video tỏ ra bất bình.

Với những thông tin trên, báo GD&ĐT đề nghị UBND huyện An Dương tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ