Nord Stream 2 sắp hoàn thành, Thủ tướng Đức Merkel sẽ gặp ông Putin và ông ZeLensky

GD&TĐ - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ bay đến Moscow vào tuần tới để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi dự án Nord Stream 2 sắp hoàn thành và khi bà chuẩn bị rời nhiệm sở.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua (13/8), Điện Kremlin cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 20/8 và một số vấn đề quốc tế và khu vực sẽ được thảo luận.

Người phát ngôn nội các Đức xác nhận rằng bà Merkel sẽ thăm Moscow trước khi tới Ukraine gặp Tổng thống Zelensky.

Bà Merkel nắm giữ chức vụ Thủ tướng Đức từ năm 2005 và sắp mãn nhiệm vào mùa thu năm nay. Bà cho biết sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 5.

Tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU vào tháng 6, bà Merkel cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra ý kiến về việc mở các kênh ngoại giao song phương với Moscow.

Nhắc đến cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Merkel lập luận rằng “theo ý kiến tôi, với tư cách là EU, chúng ta cũng phải tìm kiếm liên hệ trực tiếp với Nga và Tổng thống Nga”. Tuy nhiên, đại diện các quốc gia thành viên bao gồm Litva và Ba Lan tỏ ra thận trọng hơn, bày tỏ lo ngại về kế hoạch này.

Đức vẫn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moscow và phương Tây.

Trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự phản đối từ Ukraine, dự án Nord Stream 2, nối các mỏ khí đốt ở Siberia với người tiêu dùng ở Trung Âu tiếp tục được thực hiện với sự hậu thuẫn của ông Putin và bà Merkel.

Tháng trước, Mỹ tuyên bố sẽ dừng các phản đối với Nord Stream 2 để đổi lấy việc Đức cam kết ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine trong việc duy trì đường ống dẫn khí qua đất Ukraine, nhờ đó nước này thu được hàng tỷ USD phí vận chuyển.

Ngoài ra, Đức sẽ trợ cấp cho các doanh nghiệp năng lượng xanh của Ukraine trong nỗ lực loại bỏ sự phụ thuộc kinh tế vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.