Nơi hội tụ và tỏa sáng của những nhà báo nữ tương lai

Nơi hội tụ và tỏa sáng của những nhà báo nữ tương lai

(GD&TĐ)- “Dù là ai đăng quang trong đêm chung kết hôm nay, các bạn cũng cần trau dồi, học hỏi, nghĩ đến mọi người, đến cộng đồng, những người xung quanh. Hãy dẹp đi những ích kỷ cá nhân và nghĩ nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Hãy tận dụng cơ hội đẻ trưởng thành, chín chắn và tự hoàn thiện mình hơn nữa”- Là chia sẻ chân thành Hoa hậu Ngọc Hân dành cho các thí sinh tham dự đêm chung kết Press Beauty 2012- Tài sắc nữ sinh báo chí.

Hưởng ứng năm Thanh niên 2012 và 50 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nối tiếp sự thành công của Press Beauty 2010 và 2011, chương trình tài sắc nữ sinh báo chí năm 3 đã chính thức đi hết chặng đường ba tháng tìm kiếm tài năng. Gương mặt nhà báo tương lai xuất sắc nhất đã lộ diện trong đêm chung kết diễn ra tối 4/5/2012 tại Học viện Báo chí và tuyên truyền.
Các thí sinh lộng lẫy và duyên dáng trong phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh lộng lẫy và duyên dáng trong phần thi trang phục dạ hội
Chương trình Press Beauty – Tài sắc nữ sinh báo chí là một chương trình tổ chức quy mô dành cho các lớp nghiệp vụ báo chí. Sức lan tỏa của chương trình không chỉ giới hạn trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà còn thu hút được sự quan tâm của báo chí cũng như của sinh viên các trường đại học khác. Đây là sân chơi dành cho các nữ nhà báo tương lai được thể hiện bản thân mình. Không những nghiệp vụ giỏi các bạn còn cho thấy nét đẹp quyến rũ của nữ sinh báo chí.
Năm nay chương trình được mở rộng hơn về quy mô, hình thức và đối tượng dự thi. Ngoài sinh viên khoa Báo chí, khoa Phát thanh – Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn có sự tham gia của các sinh viên khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và sinh viên khoa Báo chí, trường Cao đẳng Truyền hình.
Nhóm tác giả dành giải thưởng Miss Báo chí
Nhóm tác giả dành giải thưởng Miss Báo chí Đoàn Mỹ Anh, Dương Tú Anh, Bùi Hương Nhung, Hà Phương Mai
Đặc biệt, ngoài trao các giải phụ cho Miss thể thao, Miss thân thiện, Miss Catwalk, năm nay BTC còn trao giải cho nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong quá trình tham gia cuộc thi. Điểm nổi bật của cuộc thi thể hiện ở sự khẳng định khả năng làm báo của những nữ phóng viên tương lai thông qua hoạt động tiền chung kết: Miss Báo chí (21/04/2012). Các thí sinh đã được chia thành 3 nhóm thông qua bốc thăm ngẫu nhiên: nhóm báo viết, báo phát thanh và Truyền hình. Các thí sinh sẽ có 3 ngày để hoàn thiện sản phẩm của mình. Với nhóm Báo viết, sản phẩm là một quyển tạp chí hoặc tờ báo không dài quá 12 trang cả bìa; với nhóm Phát thanh và Truyền hình, sản phẩm là một chương trình dài không quá 15’. Các thí sinh sẽ phải cùng nhau làm việc, hoạt động nhóm cho ra sản phẩm chung. Bên cạnh đó, qua các sản phẩm sẽ thể hiện một phần nào đó kỹ năng hành nghề của những nữ nhà báo tương lai.
 5 Thí sinh xuất sắc nhất qua 3 vòng thi bước vào phần thi ứng xử
5 Thí sinh xuất sắc nhất qua 3 vòng thi bước vào phần thi ứng xử
Vượt qua gần 100 thí sinh khác, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã tiến vào đêm chung kết. Với những phần thi và trình diễn ấn tượng, 10 thí sinh của Press Beauty 2012 đã khiến khán giả thán phục trước sự duyên dáng, khéo léo và tài năng của các nữ nhà báo tương lai.
Trong hai phần thi đầu tiên (trình diễn trang phục), các thí sinh đã khoác lên mình những bộ trang phục công sở trẻ trung và năng động, phù hợp với công việc của một nữ nhà báo cùng những bộ váy dạ hội lộng lẫy, thướt tha, đằm thắm.Phần thi tài năng các thí sinh đã gửi tới khán giả nhiều tiết mục có nội dung đặc sắc, đa dạng: hát, múa, nhảy hiện đại, chơi nhạc cụ dân tộc, dance sport, hát dân ca…
Tham dự chương trình với tư cách là khách mời, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẽ chân thành: “Các thí sinh hôm nay thực sự xinh đẹp, duyên dáng và tài năng. Dù là ai đăng quang trong đêm chung kết hôm nay, các bạn cũng cần trau dồi, học hỏi, nghĩ đến mọi người, đến cộng đồng, những người xung quanh. Hãy dẹp đi những ích kỷ cá nhân và nghĩ nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Hãy tận dụng cơ hội đẻ trưởng thành, chín chắn và tự hoàn thiện mình hơn nữa.”
Press Beauty 2012 đã tìm được những chủ nhân xứng đáng
Press Beauty 2012 đã tìm được những chủ nhân xứng đáng
Với phần trả lời thuyết phục và tự tin cho câu hỏi “Em suy nghĩ như thế nào khi các nhà báo tác nghiệp nhận phong bì?”, thí sinh Đoàn Mỹ Anh (sinh viên lớp Truyền hình K.31 A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã xuất sắc đăng quanh ngôi vị hoa khôi năm nay. Mỹ Anh đã rất tự tin và không hề lúng túng khi nói lên quan điểm của mình cho rằng: việc nhận phong bì không phải hoàn toàn là tiêu cực. Khi người phóng viên làm ra một tác phẩm báo chí có chất lượng thì việc nhận phong bì giống như việc họ nhận được khoản thù lao hay món quà tặng xứng đáng cho công sức của mình. Hai Á khôi của cuộc thi lần lượt thuộc về thí sinh Dương Tú Anh và Bùi Hương Nhung.
Có thể nói Press Beauty là một cuộc thi rất có ý nghĩa, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, sự thông minh và kĩ năng làm nghề của những nhà báo nữ tương lai. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh, gắn kết sinh viên khối nghiệp vụ báo chí từ các trường đào tạo báo chí chuyên nghiệp. 

Các giải thưởng được trao trong đêm chung kết: 

1. Hoa Khôi Đoàn Mỹ Anh (truyền hình K31 A1- Học viến báo chí và tuyên truyền)

2. Á Khôi 1: Dương Tú Aanh (phát thanh K31- Học viện báo chí và tuyên truyền)

3. Á khôi 2: Bùi Hương Nhung (lớp CBC6C- Cao đẳng phát thanh truyền hình)

4. Miss Thể thao: Nguyễn Thu Trà

5. Miss Thân thiện: Phạm Thùy Linh

6. Thí sinh đi Catwalk đẹp nhất : Dương Tú Anh

Lê Huế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ