Những trào lưu "hủy hoại cơ thể" của giới trẻ khiến dư luận "dậy sóng"

Để thể hiện cá tính, thích thể hiện, câu view, câu like,...nhiều bạn trẻ sẵn sàng làm những việc gây hại cho sức khỏe, thậm chí uy hiếp đến mất mạng.

Những trào lưu "hủy hoại cơ thể" của giới trẻ khiến dư luận "dậy sóng"

Rợn người với trào lưu mới thể hiện bản lĩnh ở giới trẻ

Mới đây, trào lưu mới đang lan truyền chóng mặt trên facebook các bạn trẻ Mỹ, nhằm thể hiện bản lĩnh. Để thực hiện thử thách này, người chơi phải xát loại muối ăn lên da, sau đó dùng viên đá lạnh ép chặt vào vùng da đã được xát muối, thông tin từ Trí thức trẻ.

Nhiều bạn trẻ còn không ngần ngại chia sẻ hình ảnh vùng da bị chuyển sang đen sau khi ép đá lạnh lên mạng xã hội để khoe ‘thành tích’ và khích lệ nhiều người cùng tham gia thử thách.

Nhung trao luu

Trào lưu ép đá lạnh lên vùng da xát muối của giới trẻ Mỹ.

Việc làm này, khiến các bác sĩ Mỹ khuyến cáo, nguy cơ bị bỏng lạnh độ ba rất cao do tiếp xúc với nhiệt độ cực thấp, thậm chí là độ hai khiến chúng vĩnh viễn biến màu và mất khả năng mọc lông.

Tuy nhiên, những trào lưu rợn người không dừng lại ở đó, tại Việt Nam hàng loạt các trào lưu của giới trẻ khiến dư luận ‘dậy sóng’.

Trào lưu "chụp ảnh tự sướng"

Trên mạng xã hội lớn nhất hiện nay, thay vì chia sẻ những thông tin bổ ích lại xuất hiện la liệt những chia sẻ hình ảnh của người dùng facebook. Họ check in đủ mọi nơi, đặc biệt là giới trẻ.

Để có những bức hình đẹp, độc lạ, các bạn trẻ sẵn sàng lên núi, xuống đáy biển ‘tự sướng’; có bạn thản nhiên leo lên đầu tượng phật chụp ảnh ‘tự sướng’; check in ở những nơi tai nạn thương tâm xảy ra, thậm chí đánh cược cả tính mạng…

Nhung trao luu

Du khách người Pháp bị cá sấu đả thương khi cố ý chụp ảnh "tự sướng".

Đầu tháng 2 vừa qua, mạng xã hội lan truyền chóng mặt hình ảnh 2 cô gái thản nhiên ngồi vắt vẻo trên bức tượng phật trong một ngôi chùa ở Bắc Giang, khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, một du khách người Pháp đã bị cá sấu đả thương trong lúc cố chụp ảnh tự sướng tại Vườn Quốc gia Khao Yai (Thái Lan), khiến nạn nhân phải nhập viện khẩn cấp…

Nhung trao luu

2 thiếu nữ sẵn sàng đứng, ngồi lên đầu tượng phật để chụp ảnh "tự sướng". Ảnh facebook

Trào lưu "nói là làm" dậy sóng dư luận

Trào lưu đủ like là làm của giới trẻ Việt cách đây không lâu cũng khiến nhiều người choáng váng.

Nhiều bạn trẻ sẵn sang tuyên bố trên mạng xã hội facebook , đủ lượt like sẽ đăng tải nhiều hình ảnh, clip có nội dung phản cảm, hoặc sẽ làm những việc gây ‘sốc’,…

Chẳng hạn: "Đủ 1.000 like sẽ mặc quần áo con gái đi vòng quận 8", "60 like và 15.000 share sẽ mặc đồ lót nhảy cầu và uống hết một ca nước sông", "Chỉ cần 10 like để phóng cả người và xe xuống cống"…

Nhung trao luu

Trào lưu câu like , nam thanh niên tuyên bố đủ 40k sẽ đổ xăng lên người tự thiêu.

Ngoài những thách thức ngông cuồng đe dọa tính mạng, nhiều bạn nữ còn thẳng thừng tuyên bố: "20.000 like, 500 share, 1.000 bình luận để xem video lột đồ", "5.000 like thôi sẽ chụp ảnh lộ nguyên vòng một tặng anh em".

Những clip phản cảm, hở hang của nhiều bạn nữ thách thức đủ like sẽ lột đồ xuất hiện ngày một nhiều trên mạng xã hội facebook. Không ít người xem clip tỏ rõ thái độ cực ‘sốc’, một số thì chửi mắng về hành vi của những bạn trẻ này,…

Khi trào lưu dẫn đến hệ lụy khủng khiếp

Nhung trao luu

Bị những lời thách thức, nữ sinh buộc phải mang xăng đốt trường học

Từ những trào lưu muốn thể hiện bản lĩnh, cá tính đã "đẩy" những bạn trẻ ‘rước’ phải những hệ lụy khủng khiếp. Không chỉ bị dự luận lên án, mà còn bị bỏ mạng vì hành vi của mình.

Hồi cuối tháng 12/2016, Phan Lê T. (30 tuổi, Hà Nội), đã bị sóng đánh mất tích tại khu vực Hang Rái (Vườn Quốc gia Núi Chúa - Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) khi đang chụp ảnh "tự sướng". Do bị trượt chân nên nạn nhân bị ngã xuống biển.

Nhiều người vẫn chưa quên, em Trần Thị Ngọc T. (13 tuổi, xã Ninh Thọ, Khánh Hòa), vì nhỡ câu like trên Facebook cá nhân nếu đủ 1.000 like sẽ châm lửa đốt trường học. Khi lượt like đã đủ, nhiều ý kiến bắt buộc T. phải thực hiện. Sợ bị đánh, cô bé cầm bịch xăng đổ trước phòng y tế của Trường THCS Phạm Ngũ Lão rồi châm lửa đốt.

Tài khoản facebook N.T trước đó cũng tuyên bố: "Bức hình này đủ 40.000 like sẽ đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa! Đủ like sẽ làm, tôi nói là làm. Share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem".

Bài viết thu hút 100.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận thách thức. Ngay sau đó, mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên tự tẩm xăng, châm lửa cháy và nhảy xuống sông. N.T, cũng bị công an tạm giữ điều tra về hành vi tự thiêu.

Anh Chung - Kỹ sư cơ khí - cho rằng: Giới trẻ hiện nay chỉ "ăn theo" trào lưu mà không lường hết được hành vi của mình. Với những trào lưu tích cực, việc ‘ăn theo’ rất có ý nghĩa, tuy nhiên, những trào lưu tiêu cực thì lại chính là cái ‘hố’ hủy hoại bản thân đáng sợ nhất.

“Không hiểu tại sao, nhiều bạn trẻ lại có hành động ăn theo trào lưu như vậy? Tại sao cứ phải là trào lưu mới thể hiện được bản lĩnh, cá tính. Nó không chỉ hủy hoại bản thân mà còn để lại hệ lụy đau lòng cho gia đình…” - Anh Chung chia sẻ.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng nội các chiến tranh Benny Ganzt

Căng thẳng chính trị Israel sôi sục

GD&TĐ - Sự chia rẽ và bất đồng trong nội các Israel về cách tiến hành và các ưu tiên của cuộc chiến chống lại Hamas đã âm ỉ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.
Bệnh đạo ôn hại lúa và hai chủng xạ khuẩn phòng trị hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa ở vùng đất nhiễm mặn.

Xạ khuẩn trị bệnh đạo ôn trên cây lúa

GD&TĐ - Việc nghiên cứu ứng dụng xạ khuẩn được xem là giải pháp đầy triển vọng và có nhiều tiềm năng thay thế thuốc hóa học để phòng, trị bệnh đạo ôn.