Những siêu chiến hạm tại cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới
Theo dõi báo trên
Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Benfold (DDG 65) hạng Arleigh Burke của Mỹ
Tại đây các quốc gia sẽ phối hợp đối phó với khủng hoảng (do thiên nhiên hay con người gây ra) trong những tình huống giả định.
Được khởi xướng năm 1971, RIMPACT đã diễn ra 2 năm một lần kể từ đó đến nay.
Năm nay, các quốc gia mới góp mặt là Colombia, Pháp, Malaysia và Thái Lan bên cạnh các quốc gia đã từng tham gia như Australia, Canada, Chile, Indonesia, Nhật, Hà Lan, Singapore, Peru, Hàn Quốc… Cuộc tập trận có sự góp mặt của 150 máy bay, 34 tàu chiến, 5 tàu ngầm.
Tàu khu trục nhỏ lớp ANZAC (FFH 152) của Australia
Một nhiếp ảnh gia đến thăm tàu JS Atago (DD 177)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) )
Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorville (CG 62)
Tàu khu trục của Hải quân Canada HMCS Calgary (FFH 335)
Tàu khu trục của Hải quân Pháp FS Prairial (F 731)
Thủy trên con tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6)
Tàu đổ bộ hạng Wasp USS Bonhomme Richard (LHD 6) của Mỹ
Tàu chiến đấu USS Freedom (LCS 1) của Mỹ
Tàu khu trục của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản JS Akebono (DD 108)
Tàu ngầm Lee Eokgi (SS-071) của Hàn Quốc
Tàu ngầm lớp J.S. Mochishio (SS 600) của Lực lượng Phòng vệ Hải quân Nhật Bản
Tàu khu trục FS Prairial (F 731) của Phá
Một số hoạt động của những người tham gia cuộc tập trận:
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai tuyển dụng gần 800 giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập.
GD&TĐ - Nguyễn Việt Linh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp gửi thông điệp tới các bạn trẻ hãy cùng nhau kiến tạo tương lai xanh từ bàn tay và khối óc.
GD&TĐ - Tiểu Vy tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ là biểu tượng nhan sắc, mà còn là gương mặt truyền cảm hứng, đại diện cho vẻ đẹp trong thời đại mới.
GD&TĐ - Thanh Hóa tập trung xóa các vùng lõm sóng tại miền núi, biên giới, tạo nền tảng viễn thông thiết yếu cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý.
GD&TĐ -Việc ứng dụng khoa học – công nghệ được “đặt đúng chỗ”, gắn với sinh kế, hạ tầng và nhu cầu thực tế của người dân đã tạo nền tảng phát triển lâu dài, thoát nghèo bền vững.
GD&TĐ - Cách làm đưa chuyển đổi số xuống tận cơ sở đang được xã Tát Ngà (tỉnh Tuyên Quang) hiện thực hóa bằng những bước đi cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện vùng cao góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.