Những “mặt xấu” tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

Ngày 11 – 12/4, tại Hoàng thành Thăng Long diễn ra Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản. Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Tuy nhiên, qua Lễ hội cũng thấy được nhiều mặt xấu trong ý thức của nhiều người dân đặc biệt là bộ phận giới trẻ.
Những “mặt xấu” tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản
Những “mặt xấu” tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản ảnh 1

Nhiều chiếc ghế do Ban tổ chức cung cấp bị phá hỏng

Có nhiều người trèo hẳn lên ghế che mất tầm nhìn của những người ngồi sau để xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu

Vô tư ngồi lên cỏ trong khu vực có biển cấm không dẫm lên cỏ

Phá bỏ hàng rào bảo vệ, chen chúc bước vào trong khu vực không được phép để chụp ảnh với hoa anh đào

Bãi chiến trường rác để lại sau khi người đến tham dự Lễ hội để lại

Rác để lại trên tường Hoàng thành

La liệt người ngồi ăn uống, tận dụng bán hàng làm mất mĩ quan Lễ hội

Tắc đường chỗ gửi xe vào Hoàng thành. Giá vé gửi xe cũng tăng lên gấp 4, 5 lần so với ngày thường. Giá thường chỉ có 5.000 đồng với xe đạp và 10.000 đồng với xe máy. Tuy nhiên, nhiều chỗ gửi xe để vào Lễ hội chật kín xe và hét giá khoảng từ 30.000 đồng– 40.000 đồng với xe máy.

Theo laodong
GS.TS. Hoàng Chí Bảo chia sẻ câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

Học sinh hào hứng nghe kể chuyện về Bác Hồ

GD&TĐ - Ngày 20/12, Trường trung học cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức chương trình ý nghĩa chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam với chủ đề “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”.
Thí sinh đội Team Try trong phần thi tại Vòng chung kết gen Z -Thế hệ dẫn đầu.

Thế hệ GEN Z nói gì về bình thường hóa Covid-19?

GD&TĐ -Với chủ đề “Xã hội có nên bình thường hoá việc mắc Covid-19”, các học sinh đến từ các trường THPT trên cả nước đã cùng đưa ra lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm tại vòng chung kết cuộc thi Gen Z - Thế hệ dẫn đầu
Dự án nước tưới Humic của Xuân Ðức (áo sáng) đã đạt giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp Trường Ðại học Bách khoa Hà Nội năm 2020. Ảnh: NVCC.

Nam sinh sáng chế nước tưới hữu cơ

GD&TĐ - Với mong muốn người dân đô thị có thể tự trồng rau sạch tại nhà, Lương Xuân Đức (Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã sáng chế nước tưới hữu cơ Humic.