Những loại quả kiêng kỵ cúng ông Công, ông Táo

Những loại quả kiêng kỵ cúng ông Công, ông Táo

Hoa quả giả

Theo các chuyên gia phong thủy thì ngoài những đồ vật cúng như các món mặn thì hoa quả là thứ không thể thiếu trong lễ cúng ngày mùng 1.

Nhưng có một điều bạn cần lưu ý là nhất định không được dùng hoa quả giả để thắp hương bởi nó thể hiện sự lừa dối đối với bề trên thánh thần. Không thể hiện được tấm lòng thành kính của gia chủ.

Hoa quả đã chín nẫu

Khi thắp hương ông táo bạn cần lựa chọn những loại quả còn tươi nguyên, không nên chọn những loại hoa quả quá chín thường rất dễ hỏng.

Khi bạn chọn hoa quả chín quá có khi để trên bàn thờ sẽ khiến ruồi nhặng bu vào làm ảnh hưởng tới sự linh thiêng, làm ô uế nơi thờ cúng nên bạn cần tuyệt đối cấm kị nhé.

Những loại quả kiêng kỵ cúng ông Công, ông Táo ảnh 1Không thắp quả có gai nhọn

Khi thắp hương tổ tiên, Thần Tài, hay Ông Táo bạn không nên lựa chọn những loại quả có gai nhọn tượng trưng cho sự đau đớn, gai góc, bởi nó dễ mang lại sự không may cho gia chủ.

Vì vậy, bạn nên tránh các loại quả như mít, sầu riêng khi thờ cúng kẻo lại làm ảnh hưởng tới sự bình an của gia chủ, mất lộc lá, khó an yên ổn trong mọi việc.

Hoa quả mọc sát đất

Khi thắp hương cho cúng ngày rằm, hay mùng một, ngày Táo về trời bạn không nên chọn các loại quả mọc sát đất để thờ vì nó có cảm giác không thông thoáng.

Không thắp hoa quả giả

Không thắp hoa quả giả.

Bạn hãy chọn những loại quả ở trên cây, ở cao sẽ thể hiện một không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng, thư thả giúp gia chủ cảm thấy bớt căng thẳng mệt mỏi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.