Những giải thưởng Grammy 2023 đầu tiên được xướng tên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban tổ chức lễ trao giải Grammy 2023 đã công bố những nghệ sĩ đầu tiên rinh về cho mình các giải thưởng trong một số hạng mục.

Lễ trao giải Grammy 2023 chính thức được diễn ra vào lúc 8h sáng (theo giờ Việt Nam).

Mới đây trước giờ G, ban tổ chức lễ trao giải Grammy 2023 đã công bố những nghệ sĩ đầu tiên rinh về cho mình các giải thưởng trong một số hạng mục.

Taylor Swift đã thắng giải Video ca nhạc hay nhất với phim ca nhạc ngắn All Too Well do chính cô đạo diễn. Sản phẩm lấy cảm hứng từ chuyện tình của cô và tài tử Jake Gyllenhaal 10 năm trước.

Ca khúc này được ra mắt cách đây hơn một thập kỷ, nhưng Taylor Swift đã làm mới bài hát này thông qua việc làm All Too Well trở thành một phim ca nhạc ngắn, thu âm lại phiên bản mới và viết thêm lời.

Taylor Swift đã thắng giải Video ca nhạc hay nhất.

Taylor Swift đã thắng giải Video ca nhạc hay nhất.

Bên cạnh đó, hai giải bao gồm Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất và Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất lần lượt thuộc về các ca khúc của nữ ca sĩ Beyonce là Break My Soul và Plastic Off The Sofa.

Hai bài hát này nằm trong album Renaissance, album mới nhất của Beyonce cô mới phát hành cách đây không lâu.

Grammy là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sỹ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Grammy 2023 đã quy tụ dàn sao nổi tiếng, mỗi người đều lựa chọn phong cách khác nhau tại Lễ trao giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.