BTS trắng tay tại lễ trao giải Grammy 2022

GD&TĐ - May mắn tiếp tục không mỉm cười với các chàng trai BTS, khi giải thưởng Grammy ở hạng mục ""Màn trình diễn Pop theo cặp/nhóm xuất sắc nhất"" năm nay đã thuộc về người khác.

Sáng 4/4 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy 2022 đã diễn ra tại MGM Grand Garden Arena tại Las Vegas, Mỹ, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu như Justin Bieber, Lady Gaga, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, John Legend...

Đặc biệt, tại lễ trao giải Grammy 2022, nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc là BTS đã có sự xuất hiện vô cùng nổi bật và lịch lãm. 7 chàng trai đã hát và nhảy sôi động cùng dàn vũ công, trong những giai điệu của ""Butter"" - ca khúc viết bằng tiếng Anh, đạt hơn 726 triệu lượt xem trên YouTube.

Năm nay, nhóm nhạc BTS lần thứ hai có tên trong danh sách đề cử Grammy ở hạng mục ""Màn trình diễn Pop theo cặp/nhóm xuất sắc nhất"" nhờ bản hit Butter.

Năm ngoái, nhóm được đề cử hạng mục tương tự nhờ ca khúc ""Dynamite"". Bài hát đã góp mặt tổng cộng 32 tuần trên Billboard Hot 100. Trong khi đó, Butter có 10 tuần ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

"Đó là một giải thưởng được trao dựa trên sự bình chọn của các đồng nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc, vì vậy nó có ý nghĩa rất lớn. Hai năm này thật mệt mỏi và tàn khốc. Nếu chúng tôi giành được giải Grammy, bạn biết đấy, tất cả đều sẽ được đền đáp xứng đáng", trưởng nhóm RM chia sẻ một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ trước buổi lễ.

Tuy nhiên, may mắn tiếp tục không mỉm cười với các chàng trai BTS, khi giải thưởng Grammy ở hạng mục ""Màn trình diễn Pop theo cặp/nhóm xuất sắc nhất"" năm nay đã thuộc về người khác.

BTS trắng tay tại lễ trao giải Grammy 2022  ảnh 1
Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Dưới đây là danh sách hạng mục giải thưởng quan trọng tại Grammy 2022:

Thu âm của Năm thuộc về "Leave The Door Open" — Silk Sonic

Album của năm thuộc về SOUR — Olivia Rodrigo

Ca khúc của năm gọi tên "Leave The Door Open" — Silk Sonic

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gọi tên Olivia Rodrigo

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất thuộc về "drivers license" — Olivia Rodrigo

Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất được trao cho "Kiss Me More" — Doja Cat feat. SZA

Album giọng Pop Truyền thống xuất sắc nhất thuộc về Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Album giọng Pop xuất sắc nhất gọi tên SOUR — Olivia Rodrigo

Thu âm nhạc Điện tử/Dance xuất sắc nhất gọi tên "Alive" — Rüfüs Du Sol

Album nhạc Điện tử/Dance xuất sắc nhất được trao cho Subconsciously — Black Coffee

Trình diễn Rock xuất sắc nhất thuộc về "Making A Fire" — Foo Fighters

Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất thuộc về "Waiting On A War" — Foo Fighters

Album nhạc Rock xuất sắc nhất gọi tên Medicine At Midnight — Foo Fighters

Trình diễn R&B xuất sắc nhất được trao cho "Leave The Door Open" — Silk Sonic (tie), "Pick Up Your Feelings" — Jazmine Sullivan (tie)

Ca khúc nhạc R&B xuất sắc nhất thuộc về "Leave The Door Open" — Silk Sonic

Album nhạc R&B được trao cho Heaux Tales — Jazmine Sullivan

Trình diễn Rap xuất sắc nhất thuộc về "Family Ties" — Baby Keem Feat. Kendrick Lamar

Ca khúc nhạc Rap xuất sắc nhất thuộc về "Jail" — Kanye West Featuring Jay-Z

Album nhạc Rap xuất sắc nhất thuộc về Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

Trình diễn solo nhạc Đồng quê xuất sắc nhất được trao cho "You Should Probably Leave" — Chris Stapleton

Trình diễn Đồng quê xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc được trao cho "Younger Me" — Brothers Osborne

Ca khúc nhạc Đồng quê xuất sắc nhất gọi tên "Cold" — Chris Stapleton

Album nhạc Đồng quê xuất sắc nhất xướng tên Starting Over — Chris Stapleton.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ