Những điểm bắn pháo hoa chào đón Tết dương lịch 2020

GD&TĐ - Để chào đón Tết dương lịch 2020, TP.Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước sẽ bắn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, kinh phí bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương Lịch được huy động từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời lượng không quá 15 phút.

3 vị trí gồm đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và Công viên văn hóa Đầm Sen ( quận 11).

Màn bắn pháo hóa đón chào năm mới 2020 kéo dài trong vòng 15 phút, bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1.1.2020.

Nhằm phục vụ nhu cầu ngắm pháo hoa của người dân, Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh cấm xe vào khu vực trung tâm thành phố.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem bắn pháo hoa.

Thành phố Hà Nội

Tại Hà Nội, dịp Tết dương lịch 2020 sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng sẽ có các hoạt động countdown (đếm ngược) đón chào năm mới, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Trong đó chương trình Countdown 2020 - Vũ khúc á‌nh sáng sẽ diễn ra từ 19h 31.12.2019 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Countdown party - Voyage of time sẽ diễn ra từ 31.12.2019 - 0h30 1.1.2020 tại Quảng trường Cách mạn‌g Tháng Tám, phố Tràng Tiền.

Thành phố Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, đại nhạc hội đếm ngược và bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch Countdown Party 2020 sẽ diễn ra từ 21h ngày 31.12.2019 đến 0h ngày 1.1.2020 tại Quảng trường 29 tháng 3.

Ngoài ra, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ