Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Ngày 31/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ phát động.
Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ phát động.

Với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”, cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng về nghề nghiệp. Giới thiệu, quảng bá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt chuyển tải thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai”. Truyền cảm hứng, giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh và xã hội tìm hiểu về GDNN để có lựa chọn đúng đắn con đường nghề nghiệp của mình.

Ra mắt Ban tổ chức cuộc thi
 Ra mắt Ban tổ chức cuộc thi

Phát biểu tại Lễ phát động, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh cho biết: Trong thời gian qua, Tổng cục GDNN đã tổ chức nhiều cuộc thi cũng như truyền thông mạnh mẽ để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của GDNN đối với người lao động, đồng thời góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Có nhiều hoạt động truyền thông đa dạng và hấp dẫn trên phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những hoạt động này là những ca khúc về GDNN, đưa thông điệp GDNN đến với học sinh sinh viên. Lời ca tiếng hát về GDNN sẽ làm trái tim ấm lên, tình cảm gắn bó với nghề nghiệp càng sâu đậm…

Vì vậy, Tổng cục GDNN đồng hành với Hội nhạc sĩ Việt Nam phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp. Thông qua cuộc thi này cũng để lan tỏa giá trị của GDNN đến các doanh nghiệp, thị trường lao động. Tăng cường và đa dạng hóa hình thức, nội dung truyền thông về GDNN.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động
 Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động

Chủ đề của các ca khúc nhằm phản ánh, ca ngợi quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN. Vai trò của GDNN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh. Ca ngợi, tôn vinh hình ảnh nhà giáo GDNN, tấm gương học sinh sinh viên tiêu biểu,…

Đối tượng tham gia bao gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu âm nhạc, quan tâm đến GDNN và có khả năng sáng tác âm nhạc. Cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả có thể tham gia với nhiều tác phẩm.

Về giải thưởng, Ban tổ chức sẽ tặng Giấy chứng nhận và 1 giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 1 giải nhất 50 triệu đồng; 1 giải nhì 30 triệu đồng; 1 giải ba 20 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31/3/2020. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ