Những đảng viên tuổi 18

GD&TĐ - Công tác phát triển đảng viên trong các trường học được quan tâm là điều kiện quan trọng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên, học sinh phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập.

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Niềm vui trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đúng Ngày Sinh nhật Bác Hồ, em Vũ Thị Thanh Kim Hoàn - học sinh Trường THPT Yên Khánh A (Ninh Bình) được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để có được niềm vui này, Hoàn cho biết em đã xác định cho mình động cơ để phấn đấu, đặc biệt là tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức, tham gia các phong trào do Đoàn trường phát động.

Là người theo sát bước chân của học trò, thầy Lê Thanh Ca - Bí thư Đoàn Trường THPT Yên Khánh A sớm phát hiện năng lực, tinh thần vươn lên trong học tập, phát huy tốt vai trò của đoàn viên thanh niên trong các phong trào của nhiều học sinh. Từ đó, thầy tham mưu cho Đảng ủy và Ban chấp hành Đoàn trường có biện pháp bồi dưỡng thêm để các em tích cực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại Trường THPT Yên Khánh A, ngoài các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa thường xuyên được tổ chức để các em nhận thức, hiểu biết sâu hơn về Đảng thông qua cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, trong 3 năm gần đây, Trường THPT Yên Khánh A tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 241 quần chúng ưu tú và kết nạp Đảng cho 67 học sinh, giới thiệu về địa phương tiếp tục theo dõi để kết nạp 27 em. “Đây không chỉ là niềm vui, tự hào mà còn truyền cảm hứng khích lệ mỗi em đặt mục tiêu phấn đấu cho riêng mình”, thầy Ca chia sẻ.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em Hoàng Kiều Thanh Thảo - học sinh lớp 12 Văn - Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cùng 5 bạn khác vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng bởi thành tích học tập xuất sắc cùng những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên. Thảo cho biết: Em tự hào và hạnh phúc khi trở thành đảng viên ở tuổi 18. Em hứa luôn phấn đấu, cống hiến sức trẻ, góp phần lan toả những điều tích cực cho các bạn Đoàn viên thanh niên.

Thầy Vũ Đình Thuận - Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho hay: Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú có cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến quần chúng là học sinh.

Đảng ủy nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, cũng như tất cả học sinh về chủ trương, điều kiện kết nạp Đảng viên trẻ. Đồng thời, Ban giám hiệu trường tổ chức các hoạt động thiết thực như nói chuyện truyền thống, phát động phong trào thi đua sôi nổi, tạo ra môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu.

Em Vũ Thị Thanh Kim Hoàn - học sinh Trường THPT Yên Khánh A (Ninh Bình).
Em Vũ Thị Thanh Kim Hoàn - học sinh Trường THPT Yên Khánh A (Ninh Bình).

“Ươm mầm” xanh cho Đảng

Theo thầy Vũ Đình Thuận, để tạo nguồn đảng viên trẻ, từ năm học lớp 10, những học sinh, đoàn viên có thành tích học tập nổi trội được nhà trường đưa vào diện “ươm mầm”, với các tiêu chuẩn được đặt ra: Học sinh học giỏi 3 năm liền từ lớp 10 - 12, tham gia tích cực các phong trào của trường, nơi cư trú và phải đủ 18 tuổi...

Trong các tiêu chí, trường đặc biệt chú trọng tới phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sự gương mẫu, đi đầu của học sinh trong phong trào học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên trường tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn, thanh niên, để các em tham gia, từ đó có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân, trưởng thành hơn.

Để bồi dưỡng cho các em, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, rèn đức luyện tài; Khi tôi 18, Đội xung kích bảo đảm nền nếp an toàn giao thông; Mỗi tuần một việc tốt, mỗi ngày một hành động đẹp; Tiếp sức mùa thi... Không chỉ tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện, phong trào trên còn tạo động lực để các em tích cực phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, phối hợp cùng nhà trường định hướng cho các em lối sống lành mạnh, chủ động chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Thông qua các phong trào, hoạt động, nhiều học sinh là đoàn viên có sự bứt phá, đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nhiều đoàn viên ưu tú được xem xét giới thiệu cho Đảng.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là một trong những nội dung trọng tâm luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các địa phương, cơ sở giáo dục.

Phát triển đảng viên trong trường học nhằm tìm ra những nhân tố tích cực để “ươm mầm” bồi dưỡng, kết nạp, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng. Phát triển đảng viên trẻ đồng thời để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhà trường trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. - Ông Bùi Văn Linh (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV - Bộ GD&ĐT)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ