Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2)

Gương mặt xấu xí, đôi khi thật buồn cười của những sinh vật này khiến bạn khó mà quên được.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2)
Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 1

Cà đác (voọc mũi hếch), một trong những loài linh trưởng đang trong tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới, là loài linh trưởng lớn nhất của Việt nam. Nó đã bị xếp vào danh sách loài đã tuyệt chủng một thời gian dài cho đến khi được tái phát hiện vào năm 1989. Và từ đó tới nay, nó luôn đứng đầu danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 2

Bạn có tin hay không, khi còn nhỏ cá mó đầu gù là một sinh vật trông rất đẹp. Tuy nhiên càng lớn nó lại càng xấu đi vì hàm răng hô kì quái. Chúng đã và đang bị săn đuổi không ngừng và loại cá một thời có số lượng rất phong phú này hiện gần như tuyệt chủng ở đảo Guam, quần đảo Marshall, một vài vùng của đảo Fiji và vùng Đông Phi.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 3

Trùng khổng lồ Gippsland nghe đồn có thể dài đến tận 1,5m và to bằng một cánh tay của người trưởng thành, với màu da và kết cấu bộ ruột khỏe như một con bò. Hiện con dài nhất được ghi nhận mới chỉ có 30cm. Giống trùng khổng lồ này được phát hiện đầu tiên ở Australia năm 1870. Lúc đó người ta đã nghĩ nó là một loài rắn lạ nào đó.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 4

Loài "thần ưng" California đã đứng trên bờ vực tuyệt chủng vào những năm 1980. Nhưng sau đó nhờ vào các nỗ lực bảo tồn, lần đầu tiên loài chim ưng hoang dã này đã được sinh ra nhờ vào phương pháp phối giống nhân tạo năm 2002. "Thần ưng" California là loài chim lớn nhất ở mỹ có sải cánh dài gần 3 mét.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 5

Con dơi ma có siêu kích thước và hình dạng mũi và tai kỳ lạ. Trông giống như nhân vật từ một bộ phim kinh dị. Chúng có màng giữa hai chân nhưng không có đuôi. Một số loài có màu xám nhưng một số có màu trắng, xám xanh hơi da trời hay xanh lá cây để ngụy trang.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 6

Cò mỏ giày có sự xấu xí nhưng đầy vẻ nghiêm túc. Nó có thân hình rất lớn với bộ lông màu xám hỗn tạp. Cái mỏ to dài đến 30 cm đầy vẻ hung dữ. Số lượng loài này đang giảm mạnh do ô nhiễm khiến môi trường sống của chúng bị phá hủy, nạn săn bắt chúng để bán cho các lái buôn chim tăng mạnh.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 7

Thật kỳ lạ là những con bò biển này lại có thể là nguồn cảm hứng cho sinh vật huyền thoại nổi tiếng - các nàng tiên cá. Có lẽ chính do những thủy thủ quá cô đơn mới có thể nhầm lẫn chúng là những nàng siren xinh đẹp trong huyền thoại Hy Lạp. Loài này đã bị săn đuổi suốt nhiều thế hệ. Mặc dù hiện nay việc săn bắt chúng nhằm mục đích thương mại đã bị cấm, nhưng một số lượng không nhỏ vẫn mất mạng do việc tình cờ mắc phải lưới đánh cá.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 8

Các con cá hagfish cũng thuộc loại cá không hàm và chúng có tới 2 hàng răng mỗi bên. Để trốn tránh kẻ thù, cá hagfish tiết ra một loại chất dính để giữ chặt kẻ thù nhưng bản thân chúng lại có thể dễ dàng di chuyển trong đó. Chúng còn có khả năng ”hắt hơi” mạnh để phun chất dính ra xa.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 9

Những con rùa đầu to có một hộp sọ to lớn gây cho chúng sự bất tiện khó chịu nhất trong các loại rùa. Chúng không thể rụt cái đầu quá khổ đó vào trong mai khi gặp nguy hiểm như các họ hàng khác của mình. Loài này sinh sống chủ yếu ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan. Số lượng loài này cũng đang bị đe dọa do nhu cầu về thịt và thú nuôi chúng đang tăng mạnh.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 10

Khỉ vòi có mũi lớn nhất trong số các động vật linh trưởng, mũi chúng rủ qua miệng và có thể dài bằng ¼ chiều dài cơ thể . Số lượng chúng đã giảm mạnh trong bốn mươi năm qua do sự phá hủy môi trường sống cũng như thú thích ăn thịt khỉ.

Những con vật xấu xí ấn tượng nhất hành tinh (P2) - Ảnh 11

Heo vòi châu Á là sinh vật rất nhút nhát và thường hoạt động đơn độc. Có lẽ vì nhìn chúng rất kinh tởm nên chúng mới phải đi kiếm ăn vào lúc chập choạng tối và ban đêm. Bạn chú ý cái miệng đầy rớt dãi của nó mà xem!

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Toan tính và hệ lụy

GD&TĐ - Theo giới truyền thông ở Israel và trong khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rắp tâm chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza.