Nhiều trường Hàn Quốc chỉ có một học sinh nhập học

GD&TĐ - Ngày 2/3, tại buổi lễ khai giảng đầu năm, Trường Tiểu học Gusong, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, chào đón... một học sinh lớp Một.

Park Ji Hwan (phải) nhận hoa và quà từ hiệu trưởng trong lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Gusong, Hàn Quốc.
Park Ji Hwan (phải) nhận hoa và quà từ hiệu trưởng trong lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Gusong, Hàn Quốc.

Thực tế trên đánh dấu tỷ lệ trẻ em nhập học ngày càng thấp tại quốc gia này.

Nhân vật chính của lễ khai giảng, cậu bé Park Ji Hwan, 7 tuổi, chia sẻ: “Cháu thực sự rất vui khi được đến trường. Dù không có bạn bè nhưng cháu sẽ chơi với các anh chị lớp trên”.

Hiện nay, Trường Tiểu học Gusong có 15 học sinh, trong đó Ji Hwan là học sinh lớp Một duy nhất trong năm học này. Sau lễ khai giảng, em sẽ học ghép lớp với 3 học sinh lớp 2.

Theo quy định của tỉnh Gangwon, nếu một khối có dưới 4 học sinh, những em này sẽ học ghép thành một lớp với các học sinh khối trên. Ví dụ, học sinh lớp 1 và lớp 2 học chung.

Năm học 2023 - 2024, 20 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gangwon không có học sinh mới nhập học, gồm các trường Tiểu học Yangyang Hyeonseong, Tiểu học Samcheok Shindong, Tiểu học Pyeongchang Bangrim, Tiểu học Jeongseon Yeoryang... 20 trường khác chỉ có một học sinh nhập học, tương tự Trường Tiểu học Gusong.

Trên toàn tỉnh, số lượng học sinh tiểu học đã giảm mạnh. Năm 2022, số học sinh tiểu học tại tỉnh Gangwon là 71.530 em nhưng năm nay là 69.523 em, giảm 2.007 học sinh so với năm học trước.

Đại diện Văn phòng Giáo dục tỉnh Gangwon cho biết: “Số lượng học sinh tiểu học giảm do tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc thấp, đặc biệt tỷ lệ sinh bằng không tại vùng nông thôn. Do đó, các trường học phải tổ chức lớp ghép nhiều trình độ”.

Theo Nate

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.