Nhậu tàn cuộc, 2 đối tượng rủ nhau đi cướp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau cuộc nhậu, Thạch Trắc và Thạch Sang đã rủ nhau đi chặn đường, hành hung người dân để cướp tài sản.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Thạch Trắc.
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Thạch Trắc.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Thạch Trắc (SN 1991) và Thạch Sang (SN 2004, cùng ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 8/9, sau khi đã uống rượu, bia ở thị trấn Cầu Kè, Trắc điều khiển xe mô tô chở Sang đi về xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè). Thời điểm này, Trắc rủ Sang chặn đường người đang lưu thông để xin tiền tiếp tục đi nhậu thì Sang đồng ý.

Khi đến đoạn thuộc ấp 1 (xã Phong Thạnh), 2 đối tượng nhìn thấy anh Nguyễn Tấn Phát (ngụ xã Phong Phú, huyện Cầu Kè) điều khiển xe mô tô một mình. Lợi dụng lúc đường vắng, Trắc điều khiển vượt xe lên phía trước và xin 500.000 đồng nhưng anh Phát không đồng ý.

Ngay sau đó, Trắc và Sang sử dụng vũ lực tấn công anh Phát rồi cướp lấy 1,5 triệu đồng, 1 nhẫn vàng 24K trọng lượng 0,5 chỉ.

Thạch Sang tại cơ quan công an
Thạch Sang tại cơ quan công an

Tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cướp tài sản, Công an xã Phong Thạnh đã có mặt tại hiện trường và cùng anh Phát khống chế, bắt giữ Trắc; riêng Sang đã cướp lấy xe mô tô của anh Phát tẩu thoát hướng về huyện Tiểu Cần.

Trong đêm, Công an huyện Cầu Kè khẩn trương phối hợp với Công an huyện Tiểu Cần và các huyện lân cận triển khai lực lượng để truy bắt thủ phạm.

Tổ công tác Công an huyện Cầu Kè đã phát hiện, bắt giữ Sang khi hắn ta đang lẩn trốn khu vực xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần). Tại cơ quan công an, bước đầu Trắc và Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an huyện Cầu Kè tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ