Nhậu say, xách búa đi gây án vì mối thù xưa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TAND tỉnh Trà Vinh mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Tá Nạ (30 tuổi, ngụ ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) về tội Giết người.

Bị cáo Thạch Tá Nạ tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Thạch Tá Nạ tại phiên tòa xét xử.

Theo nội dung cáo trạng, vào ngày 2/7/2021, Tá Nạ có nhậu chung với 4 người bạn (ngụ cùng địa phương) tại nhà ông Thạch Hươne (62 tuổi). Đến 20h cùng ngày, do nhậu say nên Tá Nạ về nhà để nghỉ.

Trong lúc nằm nghỉ tại nhà và nhớ lại chuyện trước đây ông Thạch Thành (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dùng ghế nhựa đánh mình nên Tá Nạ đã tức giận đi ra phía sau nhà lấy cây búa có cán bằng gỗ, chiều dài 37cm đi tìm ông Thành để đánh trả thù.

Khi đi ngang nhà ông Hươne, Tá Nạn nhìn thấy ông Thành đang ngồi uống rượu trước nhà. Thấy vậy, đối tượng đã đi vào chỗ nhậu dùng búa đánh vào vùng trán phải ông Thành. Khi ông Thành dùng tay để chụp lấy búa thì Tá Nạ giật làm cho ông Thành té ngã xuống hành lang.

Tiếp đó, Tá Nạ dùng búa đánh vào vùng ngực bên trái ông Thành. Sự việc xảy ra, mọi người đã can ngăn và ném búa vào bụi cây bên hông nhà ông Thạch Hươne. Sau khi gây án, Tá Nạ đi về nhà, ông Thành bị thương nặng nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định đối với nạn nhân Thạch Thành là 42%

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Thạch Tá Nạ mức án 9 năm tù giam về tội Giết người. Đồng thời, tòa cũng buộc Tá Nạ phải bồi thường số tiền 60 triệu đồng do bị hại yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.