Tuyên Quang: Bắt giữ đối tượng sát hại người do mâu thuẫn bộc phát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Sau khi bị bắt, đối tượng Lê Văn Thái đã thừa nhận hành vi giết người là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát.

Đối tượng Lê Văn Thái tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Na Hang
Đối tượng Lê Văn Thái tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Na Hang

Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang) xảy ra vào ngày 10/8.

Trước đó, vào 6h30' ngày 10/8, Công an xã Đà Vị nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị. Nạn nhân là anh Trần Văn M. sinh năm 1993, trú tại thôn Phai Khằn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đà Vị đã báo cáo Công an huyện Na Hang, phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, khẩn trường truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an bước đầu xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Thái, sinh năm 1995, trú tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang bỏ trốn ra khỏi địa bàn trên xe ô tô.

Đến 7h50' cùng ngày, cơ quan Công an đã xác minh được phương tiện di chuyển của đối tượng. Đồng thời triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Thái tại Km20, Quốc lộ 2C hướng Na Hang đi thành phố Tuyên Quang.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Lê Văn Thái đã thừa nhận hành vi giết người do mâu thuẫn cá nhân bột phát.

Vụ án sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.