Nhật Bản ưu tiên tiêm vắc-xin cho du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh du học các trường ĐH, CĐ tại nước ngoài.

Du học sinh người Nhật Bản sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin.
Du học sinh người Nhật Bản sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin.

Động thái này được đưa ra sau khi một số cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ yêu cầu du học sinh phải tiêm chủng trước khi học trực tiếp.

Theo đó, du học sinh người Nhật Bản theo học các chương trình lấy bằng cử nhân sẽ được tiêm vắc-xin từ ngày 21/6. Học sinh các khóa đào tạo ngắn hạn như trao đổi học tập không đủ điều kiện.

Các em sẽ nhận chứng chỉ sau khi tiêm để nộp cho các cơ sở giáo dục nước ngoài. Bộ Giáo dục dự kiến hoàn thành kế hoạch trước tháng 9/2021 khi các trường ĐH trên thế giới khai giảng năm học học mới.

Bộ Giáo dục Nhật Bản ước tính hơn 58.000 học sinh nước này du học vào năm 2018. Trong đó, hơn 18.000 em chọn học tại Mỹ, hơn 14.200 em học ở Trung Quốc và hơn 9.100 em học tại Đài Loan.

Tuy số lượng giảm trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19, thanh thiếu niên Nhật Bản vẫn ấp ủ giấc mơ ra nước ngoài.

Sang năm 2021, số lượng du học sinh người Nhật Bản có dấu hiệu tăng trở lại.  Trường Đại học Kansai Gaido, cho biết, khoảng 380 sinh viên trường sẽ tham gia khóa trao đổi kéo dài 1 - 3 năm với các trường đại học tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2021.

Sự gia tăng này được lý giải do một số du học sinh về nước vào năm 2020 đã đăng ký khóa trao đổi học tập mới. Đồng thời, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vắc-xin, tạo cơ hội cho lĩnh vực du học quốc tế hoạt động trở lại.

Theo Japan Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ