Tổng thống Trump: Ngừng bắn tại Iran nghĩa là 'nổ súng ở mức độ ôn hoà hơn'

GD&TĐ - Một phát biểu gây chú ý của Tổng thống Mỹ đang làm dấy lên tranh luận về ý nghĩa thực sự của các lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lệnh ngừng bắn ở Trung Đông không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc các bên hoàn toàn ngừng nổ súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi các phóng viên chất vấn ông về những diễn biến quân sự mới nhất liên quan đến Iran.

Theo các thông tin được đề cập trong bài viết, trong tuần này lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu được cho là đang hướng tới đảo Kharg của Iran, dẫn tới việc Iran đáp trả bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait.

Một quả đạn được cho là đã phá hủy nhà ga của sân bay quốc tế Kuwait. Cuối tuần qua, Mỹ tiến hành các cuộc không kích mà họ mô tả là hành động “tự vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 4/6, ông Trump xem nhẹ các cuộc tấn công mới nhất của Iran và cho rằng Iran chỉ đang đáp trả những hành động quân sự trước đó của Mỹ. Ông khẳng định thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực.

“Đó là một khu vực khác của thế giới. Tôi cho rằng ở khu vực đó, ngừng bắn có nghĩa là các bên vẫn nổ súng nhưng ở mức độ ôn hòa hơn”, ông Trump nói.

Trước khi lệnh đình chiến ban đầu được công bố ngày 7/4, hơn 3.400 người được cho là đã thiệt mạng tại Iran trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Phía Mỹ cho biết có 13 quân nhân thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ.

Quân nhân và dân thường tại các quốc gia Arab đặt căn cứ quân sự của Mỹ cũng đã thiệt mạng sau khi trở thành mục tiêu tấn công của Iran trong thời gian xung đột.

Ngày 21/4, ông Trump kéo dài vô thời hạn khuôn khổ ngừng bắn có điều kiện. Ngày 8/5, Mỹ và Iran nhất trí gia hạn thêm 60 ngày. Đến ngày 3/6, ông Trump tiếp tục công bố một thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon.

Lebanon và khái niệm “ngừng bắn”

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 3.516 dân thường thiệt mạng kể từ ngày 2/3, trong đó có hơn 1.100 người thiệt mạng kể từ ngày 7/4. Israel cũng khiến hơn 10.000 người khác bị thương, đồng thời ra lệnh buộc người Hồi giáo rời khỏi khu vực Nam Lebanon.

Theo một thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt, các hành động thù địch lẽ ra phải chấm dứt. Trong tuần này, Mỹ, Israel và Chính phủ Lebanon tiếp tục tái khẳng định thỏa thuận đó, đồng thời yêu cầu Hezbollah ngừng các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Nam Lebanon do Israel kiểm soát và rút lực lượng của mình.

Tuy nhiên, Hezbollah - lực lượng trực tiếp tham chiến chống Israel - không tham gia các cuộc đàm phán và cũng không chịu sự chỉ đạo của Chính phủ Lebanon. Tổ chức này cho rằng Israel đã nhiều lần vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn trước đây.

“Rõ ràng Israel sẽ không dừng lại, đây là một lệnh ngừng bắn mang tính một chiều”, nhà báo Mohammed Shamsedeen tại Beirut nói với RT. “Nếu đó là một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía thì cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu”.

Bài viết nhận định thực tế tại Trung Đông đang làm cho khái niệm “đình chiến” và “ngừng bắn” trở nên ngày càng khó xác định, trong bối cảnh hàng trăm người vẫn thiệt mạng và nhiều bên tham chiến thậm chí không tham gia vào các cuộc đàm phán.

Vì vậy, phát biểu mang tính châm biếm của ông Trump, theo tác giả bài viết, vẫn phản ánh phần nào thực tế đang diễn ra trong khu vực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ