Nhân vật Lịch sử sống động qua góc nhìn hiện đại

Thánh Gióng, Thạch Sanh, Yết Kiêu... được tái hiện qua trí tưởng tượng của sinh viên, dưới hình thức thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.

Nhân vật Lịch sử sống động qua góc nhìn hiện đại
Nhóm Duet (đến từ Tuyên Quang) tái hiện lại nhân vật Thánh Gióng (hay còn gọi Phù Đổng Thiên Vương) là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Thánh Gióng một mình dùng tre ngà chống phá lại giặc Ân, bảo vệ đất nước. Tác phẩm này đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo nhân vật anh hùng do trường Arena Multimedia tổ chức.
Nhóm Duet (đến từ Tuyên Quang) tái hiện lại nhân vật Thánh Gióng (hay còn gọi Phù Đổng Thiên Vương) là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Thánh Gióng một mình dùng tre ngà chống phá lại giặc Ân, bảo vệ đất nước. Tác phẩm này đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo nhân vật anh hùng do trường Arena Multimedia tổ chức.
Cuộc thi thu hút thí sinh đến từ 15 tỉnh thành, 40 trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo mỹ thuật, 14 trường THPT. Tác phẩm Thạch Sanh diệt chằn tinh được vẽ theo phong cách riêng của tác giả Vũ Duy Bảo.
Cuộc thi thu hút thí sinh đến từ 15 tỉnh thành, 40 trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo mỹ thuật, 14 trường THPT. Tác phẩm Thạch Sanh diệt chằn tinh được vẽ theo phong cách riêng của tác giả Vũ Duy Bảo.
Yết Kiêu của Nguyễn Trần Phương Nhung được lấy từ cảm hứng nhân vật lịch sử Yết Kiêu - vị tướng sông nước đánh bại quân Nguyên. Mô tả nhân vật từ trí tưởng tượng của mình, Phương Nhung Viết: “Sau khi qua đời, ông hóa thân thành người cá và có thể sống được trên cạn, giúp đỡ muôn loài”.
Yết Kiêu của Nguyễn Trần Phương Nhung được lấy từ cảm hứng nhân vật lịch sử Yết Kiêu - vị tướng sông nước đánh bại quân Nguyên. Mô tả nhân vật từ trí tưởng tượng của mình, Phương Nhung Viết: “Sau khi qua đời, ông hóa thân thành người cá và có thể sống được trên cạn, giúp đỡ muôn loài”.
Nguyễn Thanh Hiền ấn tượng với tác phẩm Bù nhìn rơm - thần bảo vệ nông nghiệp. Miêu tả nhân vật của mình, tác giả viết: “Anh hùng đâu chỉ dẹp trừ cái ác, mà còn phải đem lại ấm no cho mọi người".
Nguyễn Thanh Hiền ấn tượng với tác phẩm Bù nhìn rơm - thần bảo vệ nông nghiệp. Miêu tả nhân vật của mình, tác giả viết: “Anh hùng đâu chỉ dẹp trừ cái ác, mà còn phải đem lại ấm no cho mọi người".
Ngoài những tác phẩm lấy cảm hứng từ nhân vật anh hùng dân tộc, Anh hùng bàn phím của tác giả Vũ Lê Phúc mang đến góc nhìn mới. Lê Phúc miêu tả, có thể là những người bình thường nhất, đa phần tập trung vào những thanh niên ở khắp nơi trên mạng xã hội. Anh hùng bàn phím rất đông và nguy hiểm.
Ngoài những tác phẩm lấy cảm hứng từ nhân vật anh hùng dân tộc, Anh hùng bàn phím của tác giả Vũ Lê Phúc mang đến góc nhìn mới. Lê Phúc miêu tả, có thể là những người bình thường nhất, đa phần tập trung vào những thanh niên ở khắp nơi trên mạng xã hội. Anh hùng bàn phím rất đông và nguy hiểm.
Các tác phẩm dự thi thể hiện sự chuyên nghiệp, trí tưởng tượng, sức sáng tạo và khả năng truyền tải ý tưởng từ các tác giả. Nhân vật The Dark Lady - Trương Bảo Long là cô gái cuối cùng sống sót trong số hàng trăm đứa trẻ bị tổ chức tội ác Hellbourne làm biến đổi gen, tạo ra những sát thủ máu lạnh. Cô quyết tâm tìm cách trả thù kẻ ác đã hãm hại gia đình và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đáng thương giống mình.
Các tác phẩm dự thi thể hiện sự chuyên nghiệp, trí tưởng tượng, sức sáng tạo và khả năng truyền tải ý tưởng từ các tác giả. Nhân vật The Dark Lady - Trương Bảo Long là cô gái cuối cùng sống sót trong số hàng trăm đứa trẻ bị tổ chức tội ác Hellbourne làm biến đổi gen, tạo ra những sát thủ máu lạnh. Cô quyết tâm tìm cách trả thù kẻ ác đã hãm hại gia đình và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đáng thương giống mình.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).