Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt chung tay phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Một trường học ở Đắk Lắk thông qua Báo GD&TĐ đã ủng hộ các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh nhu yếu phẩm trị giá 50 triệu đồng.

Đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên đón nhận món quà Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt hỗ trợ các lực lượng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh. 
Đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên đón nhận món quà Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt hỗ trợ các lực lượng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 14/6, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), thông qua đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt đã trao tặng nhu yếu phẩm đến tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh, trị giá 50 triệu đồng.

Đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên đón nhận món quà Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt hỗ trợ các lực lượng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh.
Đại diện Báo GD&TĐ tại Miền Trung - Tây Nguyên đón nhận món quà Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt hỗ trợ các lực lượng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo thông tin của phóng viên, Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là ngôi trường tư thục thuộc loại lớn nhất cả nước, có tổng diện tích gần 11ha và một khu trang trại để học sinh trải nghiệm theo mô hình giáo dục STEM rộng hơn 12ha.

Định hướng giáo dục của nhà trường là: “Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực - Thể chất - Kỹ năng”. Nội dung, chương trình dạy học được tổ chức theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, giúp học sinh tự tin, tự lập, sáng tạo trong định hướng nghề nghiệp và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Khu trường học rộng gần 11ha của trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (tỉnh Đắk Lắk).
Khu trường học rộng gần 11ha của trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (tỉnh Đắk Lắk).

Được biết, đây cũng là ngôi trường đầu tiên xây dựng được hệ thống bài giảng trực tuyến E-Learning bám sát tất cả bài học theo chương trình GDPT của Bộ GD&ĐT và áp dụng rất hiệu quả trong giai đoạn học sinh không đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong năm học 2019-2020 vừa qua, học sinh khóa đầu tiên của nhà trường 100% đậu tốt nghiệp THPT. Trong đó, có nhiều em đạt được học bổng vào trường Đại học Fullbright Việt Nam và một số trường đại học trên thế giới; 1 dự án đạt giải Nhất tại Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia dành cho học sinh trung học.

Khu trang trại và giáo dục trải nghiệm theo mô hình STEM rộng hơn 12ha của Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (tỉnh Đắk Lắk).
Khu trang trại và giáo dục trải nghiệm theo mô hình STEM rộng hơn 12ha của Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (tỉnh Đắk Lắk).

Hiện, học sinh theo học tại Trường Hoàng Việt đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nộ...

Trong năm học 2021-2022 sắp tới, trường tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, Nhà trường sẽ mở thêm hệ Song ngữ dành cho học sinh vào lớp 1.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết: “Do mới đi vào hoạt động gần 5 năm. 2 năm gần đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, học sinh phải tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường gặp nhiều khó khăn vì không có nguồn thu, nhưng vẫn phải duy trì hoạt động và trả lương cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, với việc bám sát 5 định hướng GD như trên, nhà trường coi việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ xã hội cũng là nội dung quan trọng để giáo dục cho học sinh về truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.