“Tiếp sức” trò nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19

GD&TĐ - Trong đại dịch Covid-19, nhiều học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong cuộc sống. Để hỗ trợ, nhà trường, đoàn, hội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời…

SV Trường ĐH Kiên Giang bị kẹt lại ký túc xá được hỗ trợ thực phẩm.
SV Trường ĐH Kiên Giang bị kẹt lại ký túc xá được hỗ trợ thực phẩm.

Chia sẻ khó khăn cùng trò

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cô trò không thể đến trường, mọi liên lạc đều qua màn hình điện thoại. Việc động viên, hỗ trợ học trò trong thời gian giãn cách lại càng khó khăn hơn. Khi nhận thông tin em L.V.P. học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) có cha mất vì Covid-19. Ban Giám hiệu, thầy cô kịp thời động viên, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn.

Em P. mồ côi mẹ từ nhỏ, đang ở nhà trọ cùng bà ngoại và em gái. Ba đi làm bảo vệ ở TPHCM, em gái đang học trung cấp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cần Thơ. Không may, ba em bị nhiễm Covid-19 rồi trở nặng, không qua khỏi.

Chia sẻ về hoàn cảnh em P., cô Trần Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, cho biết: “Sau khi nhận thông tin ba em P. mất do Covid-19, nhà trường đã chủ động thăm hỏi, động viên và giúp đỡ.

Trường cũng chủ động trích phần quỹ khuyến học với số tiền 2 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ em trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời gian tới, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em P. vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đồng thời, nhà trường cũng chỉ đạo Công đoàn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoàn tất hồ sơ gửi về Công đoàn ngành GD-ĐT TP Cần Thơ để kịp thời hỗ trợ cho em P..

Đây là năm đầu tiên cô Dương Kim Ngọc, giáo viên chủ nhiệm em P. tiếp nhập lớp. Giữa mùa dịch Covid-19, không thể gặp trực tiếp các trò, mọi thứ cô trò đều tâm sự, trao đổi qua điện thoại.

Khi cô Ngọc biết được hoàn cảnh của em P., cô chủ động thăm hỏi, động viên em, đồng thời báo cáo với nhà trường và kịp thời trích quỹ hỗ trợ. Ngoài ra, khi biết được hoàn cảnh của em, một số giáo viên bộ môn của trường đã liên hệ thăm hỏi và hỗ trợ cho em P.. “Em không thể bỏ học vì ba em sẽ buồn, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của ba.

Vừa qua, cô Sương (Hiệu trưởng trường) đã gọi điện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em. Thầy, cô trong trường hỗ trợ em rất nhiều, đây là động lực giúp em cố gắng học tập thật tốt. Trong năm học này, em sẽ cố gắng vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT, phấn đấu vào học đại học”, em P. chia sẻ.

Theo bà Trương Tố Trang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ: Hiện nay, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, ngành Giáo dục Cần Thơ sẽ trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ giáo dục, giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của ngành để hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Công đoàn cơ sở và nhà trường có văn bản đề nghị thì thành phố sẽ hỗ trợ tùy theo điều kiện, mức cao nhất là 2 triệu đồng/trường hợp…

Em L.V.P. (HS lớp 12, Trường THPT Bình Thủy, TP Cần Thơ) có ba mất vì Covid-19 yên tâm học tập nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô.
Em L.V.P. (HS lớp 12, Trường THPT Bình Thủy, TP Cần Thơ) có ba mất vì Covid-19 yên tâm học tập nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô. 

Ấm lòng SV xa quê

Dịch bệnh bùng phát, nhiều sinh viên đang học tại các trường ĐH, CĐ bị kẹt lại do địa phương phong tỏa. Có sinh viên kẹt lại ký túc xá, nhiều sinh viên kẹt lại nhà trọ. Trước khó khăn này, nhà trường, đoàn, hội chung tay hỗ trợ. Những phần quà, thực phẩm, nhu yếu phẩm đã kịp thời tiếp sức sinh viên xa quê.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, có hàng nghìn sinh viên bị kẹt lại do dịch bệnh. Trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, Đoàn trường tổ chức “Phiên chợ sinh viên”. Phiên chợ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn thông qua nguồn kinh phí vận động từ thầy cô, cựu sinh viên, mạnh thường quân.

Hơn một tháng triển khai, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với Công đoàn và các đơn vị trong trường vận động nguồn kinh phí và nhu yếu với tổng kinh phí tiền mặt hơn 760 triệu đồng, vật phẩm với giá trị hơn 562 triệu đồng (gạo, mì, trứng, thịt, xúc xích, nước tương, nước mắm, rau xanh…).

Ban tổ chức chương trình cũng đã phát hơn 11 nghìn phần quà với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng cho sinh viên khó khăn.

“Quê em ở tỉnh Cà Mau, dịch bệnh bùng phát em bị kẹt lại ký túc xá của trường, ban đầu em rất lo lắng. Nhờ có “Phiên chợ sinh viên”, em và nhiều bạn khác đã yên tâm, vượt qua thời gian khó khăn khi giãn cách.

Nhà trường, mạnh thường quân không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự động viên to lớn cho sinh viên trong lúc khó khăn. Giúp sinh viên vừa phòng chống dịch, vừa học tập”, Lê Hữu Nhân, sinh viên Sư phạm Toán, Trường ĐH Cần Thơ chia sẻ.

Chia sẻ với sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội Khuyến học Trường ĐH Kiên Giang triển khai gói 250 triệu đồng hỗ trợ sinh viên hoàn thành học phí. Theo TS Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội Khuyến học Trường ĐH Kiên Giang: Đối tượng được ưu tiên nhận hỗ trợ trong năm học này gồm sinh viên hoặc gia đình của sinh viên có người bị nhiễm Covid-19 (F0, F1); gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên có thành tích học tập xuất sắc… Mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/sinh viên (tương đương học phí 1 học kỳ).

Đồng thời, trích lập quỹ để khen thưởng cho những sinh viên tình nguyện tham gia, đạt thành tích trong công tác phòng chống dịch… “Với phương châm không để sinh viên nào bị bỏ lại phía sau, thông qua gói hỗ trợ, nhà trường mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên bước vào năm học mới mà không bị áp lực về học phí trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…”, TS Đặng Thanh Sơn cho biết.

Hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Trường ĐH Đồng Tháp đã cấp 600 triệu đồng cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Có 300 sinh viên được xem xét và được hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/sinh viên.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đã tổ chức 2 “Chuyến xe tình bạn”, hỗ trợ hơn 200 sinh viên ngoài tỉnh đang ở tại TP Cao Lãnh với 330 phần quà, tổng kinh phí là 150 triệu đồng từ nguồn quỹ của Chi hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và mạnh thường quân.

Ngoài ra, tân sinh viên gặp khó khăn có thể liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường ĐH Đồng Tháp mượn tạm Quỹ Giúp bạn vượt khó (6 triệu đồng/lần mượn) để đóng học phí...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.