Phát gạo, mì tôm miễn phí cho người dân gặp khó khăn ở phường Phú Đô

GD&TĐ - Sáng nay (6/8), 2 tấn gạo và 200 thùng mì tôm đã được phát cho những người khó khăn, sinh viên… trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phát gạo, mì tôm miễn phí cho những người gặp khó khăn tại phường Phú Đô
Phát gạo, mì tôm miễn phí cho những người gặp khó khăn tại phường Phú Đô

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Đô cùng Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên của phường đã tổ chức phát 2 tấn gạo và 200 thùng mì tôm cho những người khó khăn, sinh viên… trên địa bàn phường.

Bà Phạm Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết: Trên địa bàn phường Phú Đô, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, sinh viên bị kẹt lại thủ đô thiếu thốn nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày. Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Phú Đô đã phối hợp cùng hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ phường tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân trên địa bàn phường ủng hộ để hỗ trợ các hoàn cảnh này.

Sau khi kêu gọi ủng hộ, đã có 3 tấn gạo cùng hàng trăm thùng mi tôm được các mạnh thường quân hỗ trợ ủng hộ phường. Ngay lập tức vào sáng nay 6/8, phường Phú Đô đã triển khai phát gạo, mì tôm miễn phí cho những người dân vào tại 4 điểm trên địa bàn phường, bà Thư cho biết thêm.

Tại phường Phú Đô có 3 điểm phát gạo cho người dân.
Tại phường Phú Đô có 3 điểm phát gạo cho người dân.
7h30 sáng 6/8 đã có rất đông người dân đến điểm nhà văn hóa số 1+3 của phường Phú Đô nhận gạo và mì tôm miễn phí.
 7h30 sáng 6/8 đã có rất đông người dân đến điểm nhà văn hóa số 1+3 của phường Phú Đô nhận gạo và mì tôm miễn phí.
Quá trình phát quà nhanh, đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K.
Quá trình phát quà nhanh, đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K.
Trong sáng 6/8, phường Phú Đô đã tổ chức 4 điểm phát gạo, mì tôm miễn phí tại nhà văn hóa số 1+3; điểm ngõ 54 đường Lê Quang Đạo; điểm tại đường Đồng Bông (F1); điểm cổng làng phía đường Châu Văn Liêm.
Trong sáng 6/8, phường Phú Đô đã tổ chức 4 điểm phát gạo, mì tôm miễn phí tại nhà văn hóa số 1+3; điểm ngõ 54 đường Lê Quang Đạo; điểm tại đường Đồng Bông (F1); điểm cổng làng phía đường Châu Văn Liêm.
Trong khoảng gần 60 phút buổi sáng 6/8, 2 tấn gạo cùng 200 thùng mì tôm đã được phát cho người dân.
 Trong khoảng gần 60 phút buổi sáng 6/8, 2 tấn gạo cùng 200 thùng mì tôm đã được phát cho người dân.
Mỗi suất quà hỗ trợ cho người dân gồm 3,5 cân gạo và 5 gói mì tôm.
Mỗi suất quà hỗ trợ cho người dân gồm 3,5 cân gạo và 5 gói mì tôm.
 Phát gạo, mì tôm miễn phí cho người dân gặp khó khăn ở phường Phú Đô ảnh 7
Các túi gạo cùng mì tôm đã được đóng gói sẵn từ chiều tối ngày hôm qua (5/8), sáng nay thì tập trung tại điểm phát gạo nhà văn hóa số 1+3 này và phân phối các suất quà đi các điểm khác điểm chia ra phát cho người dân.
Các túi gạo cùng mì tôm đã được đóng gói sẵn từ chiều tối ngày hôm qua (5/8), sáng nay thì tập trung tại điểm phát gạo nhà văn hóa số 1+3 này và phân phối các suất quà đi các điểm khác điểm chia ra phát cho người dân.
Theo thông tin từ UBND phường Phú Đô, sau khi phát gạo sáng nay (6/8), phường đã nhận ủng hộ của các nhà hảo tâm thêm 5 tấn gạo.
Theo thông tin từ UBND phường Phú Đô, sau khi phát gạo sáng nay (6/8), phường đã nhận ủng hộ của các nhà hảo tâm thêm 5 tấn gạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.