Kon Tum: Bố trí phương tiện đón 84 người dân đi bộ về quê

GD&TĐ - Sau khi nắm được thông tin 84 người dân đi bộ về quê, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Kon Tum đã thuê xe khách giường nằm đón những người này về địa phương.

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân về quê tại chốt kiểm soát Sao Mai.
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân về quê tại chốt kiểm soát Sao Mai.

Ngày 15/10, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, địa phương vừa tổ chức đón 84 người dân trở về.

Theo đó, sau nhiều ngày thất nghiệp do dịch bệnh diễn biến phức tạp 84 người dân Kon Tum rủ nhau đi bộ từ Long An về địa phương. Sau khi nắm bắt được sự việc, ngày 13/10 Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thực phẩm, nước uống và đưa 84 người này di chuyển đến chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh (tỉnh Đắk Nông).

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Kon Tum đã thuê xe khách giường nằm đón những người dân này về địa phương.

Hiện những người dân này đang được xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ ăn uống sinh hoạt, cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.