Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ vùng cao

GD&TĐ -Lễ bàn giao công trình từ thiện xây dựng điểm trường Khuổi Bốc, trường mầm non Xuân La, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn đã diễn ra mới đây.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Homevina Group trao tài trợ cho đại diện UBND huyện Pác Nặm và nhà trường
Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Homevina Group trao tài trợ cho đại diện UBND huyện Pác Nặm và nhà trường

Ngày 16/12, Homevina Group đã đến điểm trường Khuổi Bốc, trao tài trợ bàn, ghế, chăn, đệm cho học sinh với tổng giá trị tài trợ là 20 triệu đồng.

Đây là chương trình phối hợp cùng Báo Nông nghiệp Việt Nam với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn và các đơn vị tài trợ khác trong việc chắp cánh ước mơ đến trường cho các em vùng cao.

Công trình điểm trường Khuổi Bốc hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm dãy nhà lớp học cấp 4 có diện tích 80m2, lợp mái tôn; đường giao thông bê tông dài 165m, rộng 2m; sân chơi bê tông rộng hơn 200m2…

Cô và trò điểm trường mầm non Khuổi Bốc trong ngôi trường mới
Cô và trò điểm trường mầm non Khuổi Bốc trong ngôi trường mới

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: "Huyện cách trung tâm thành phố Bắc Kạn hơn 90 km, huyện được thành lập trên cơ sở tách ra từ 10 xã nghèo nhất của huyện Ba Bể, với dân số khoảng 33.452 người, Pác Nặm là một trong 62 huyện nghèo của cả nước được hỗ trợ từ Chương trình 30a của Chính phủ với 70% xã thuộc diện hỗ trợ từ Chương trình 135.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ tại lễ bàn giao công trình xây dựng điểm trường Khuổi Bốc, Trường mầm non Xuân La

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ tại lễ bàn giao công trình xây dựng điểm trường Khuổi Bốc, Trường mầm non Xuân La

Điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, những chương trình từ thiện của những nhà hảo tâm sẽ giúp đời sống của người dân được cải thiện và  bớt khó khăn hơn phần nào. Món quà từ Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Kạn và các nhà hảo tâm như Homevina Group... là những hành động vô cùng ý nghĩa, giúp cho hơn 30 em học sinh của bản dân tộc Mông Khuổi Bốc được đến trường thuận lợi và có điều kiện học tập tốt hơn. Rất mong có thêm nhiều những chương trình như vậy đến với huyện Pác Nặm".

Với trẻ vùng cao, hành trình “kiếm tìm con chữ” chưa bao giờ là dễ dàng. Có một điểm trường mới, khang trang, kiên cố hơn để tránh mưa tránh gió, nhất là tránh được cái lạnh cắt da cắt thịt nơi vùng cao chính là mong ước của tất cả thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Khuổi Bốc, giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non tương lai đất nước.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Homevina Group chia sẻ tại buổi lễ bàn giao điểm trường

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Homevina Group chia sẻ tại buổi lễ bàn giao điểm trường

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Homevina Group chia sẻ: "Với tâm niệm “cho đi mùa xuân ta sẽ nhận về nắng ấm”, vì thế song song với hoạt động kinh doanh, Homevina Group luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Món quà hôm nay Homevina Group trao tặng cho nhà trường với mong muốn giúp các em nhỏ trường mầm non Xuân La sẽ có cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn, nuôi dưỡng và chắp ánh ước mơ đến trường của các em nhỏ vùng cao. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện trong thời gian tới để có thể san sẻ phần nào trách nhiệm đối với xã hội".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...