Hoà Bình: Ủng hộ tiền và 300 tấn hàng cho TP. Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Hôm nay 11/8, tỉnh Hoà Bình tổ chức lễ giao hàng hoá, ủng hộ gần 90 triệu đồng tiền mặt và 300 tấn hàng hóa trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cho người dân TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại lễ bàn giao hàng hóa hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại lễ bàn giao hàng hóa hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Đến dự buổi lễ có ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư tỉnh ủy; ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho bà con nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 6 - 10/8/2021), đến nay đã có 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh đến trụ sở cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Hoà Bình ủng hộ.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận gần 90 triệu đồng tiền mặt và trên 300 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, có 147,36 tấn gạo; 27,44 tấn bí đỏ; 1 tấn khoai tây; 3.834 lít dầu ăn; 319 lít nước mắm; 562 kg hạt nêm; 35 thùng khẩu trang; 3.870 thùng mỳ tôm; hơn 521 kg miến; trên 10 tấn lạc...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Chỉ trong thời gian ngắn tổ chức cuộc vận động ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19, do UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đã đạt kết quả rất tốt. Đây thể hiện tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với TP. Hồ Chí Minh.

Cũng trong bài phát biểu, ông Ngô Văn Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với những đóng góp, hỗ trợ của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm tới người dân TP. Hồ Chí Minh, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng giao nhiệm vụ cho đoàn công tác vận chuyển không chỉ chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn là tấm lòng của nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với bà con đang đối mặt với khó khăn trong vùng dịch, đảm bảo an toàn theo đúng kế hoạch thời gian đề ra. Đồng thời, ông mong muốn tỉnh Hòa Bình và TP. Hồ Chí Minh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.