Hơn 1.300 lượt người đăng ký tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Một ngày sau khi Bộ Y tế ra thư ngỏ, tính đến nay 25/7, đã có hơn 1.300 lượt người là y, bác sĩ, dược sĩ, người làm các ngành nghề khác đăng ký tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 25/7, chỉ sau một ngày kể từ khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh có thư ngỏ, đã có trên 1.300 lượt người đăng ký tham gia hỗ trợ TP chống dịch. Trong đó, có gần 300 người là bác sĩ có trình độ Đại học; 200 người là dược sĩ; 700 người làm các ngành nghề khác.

Độ tuổi của những người đăng ký tham gia tình nguyện cũng rất phong phú. Có 47 người dưới 20 tuổi, 1.197 người ở độ tuổi từ 20 - 50 tuổi, 94 người trên 50 tuổi.

Theo đó, chủ yếu những tình nguyện viên này hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, chỉ có một số nhỏ là ở khu vực ngoại thành.

Dự kiến, trong thứ hai tuần tới, TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế sẽ phân bổ số nhân lực tình nguyện này đến các cơ sở điều trị và các quận, huyện có nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Trước đó, ngày 24/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh đã gửi thư ngỏ kêu gọi toàn ngành y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố.

Trong thư ngỏ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sự bùng phát dịch Covid-19 do biến chủng Delta tại TP trong thời gian qua đã tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Nhờ nỗ lực của thành phố, sự chi viện của cả nước, các hoạt động kiểm soát và khống chế dịch bệnh đang được tích cực thực hiện. Nhưng sự phát tán của SARS-CoV-2 vẫn còn, công tác điều trị gặp khó khăn và quá tải.

Ông Sơn đã kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công, tư, Hội Y học TP Hồ Chí Minh, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế; các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu; các lương y, giảng viên, sinh viên tại trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe, tham gia công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

"Hãy chung tay cùng nhau khống chế dịch bệnh, đưa thành phố sớm quay lại cuộc sống bình thường" - Thứ trưởng Bộ Y tế viết.

Người tình nguyện tham gia chống dịch đăng ký với phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 028 39309967 hoặc 0907 574 269.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.