Nhạc sĩ Thuận Yến về với đất mẹ

"Mây buồn, giấu nắng ở đâu...", những ca từ đẹp đẽ của người nhạc sĩ tài hoa sẽ lưu lại mãi với những người yêu nhạc dù ông đã ra đi mãi mãi.

Nhạc sĩ Thuận Yến về với đất mẹ

Vì tuổi cao sức yếu, vào lúc 12 giờ 06 hôm nay (24/5), nhạc sĩ Thuận Yến – Cha đẻ của Diva Thanh Lam – đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 79 tuổi. Đây là tin buồn cho làng âm nhạc Việt Nam, khi ông là người đã có rất nhiều sáng tác đi cùng năm tháng.

Nhạc sĩ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công. Ông sinh ngày 15/8/1935 quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 1949, ông là cán bộ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sao đó ông theo học lớp Trung cấp sáng tác tại trường Âm nhạc Việt Nam. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông đã có rất nhiều sáng tác cổ động thanh niên lên đường như Vành lá ngụy trang rất xanh, Ba lô ta buộc cho chặt…

Ông chính thức lấy bút danh là Thuận Yến vào năm 1965. Giải thích về nghệ danh của mình, ông từng chia sẻ, ông lấy quê cha là Duy Thuận và quê mẹ là Duy Yên để ghép thành. 

Nhưng người biên tập tưởng nhầm là Yến thế nên khi Đài Tiếng nói Việt Nam đọc là Thuận Yến. Lúc ấy, ông đang ở chiến trường nên không sửa được. Thế là cái tên Thuận Yến ra đời.

Kể từ thời điểm đó, ông cho ra rất nhiều sáng tác hay như Mỗi bước ta đi, Bài ca tiếp vận, Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin, Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc…

Khi trở lại miền Bắc để tiếp tục theo học Đại học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, ông đã cho ra một số tác phẩm khí nhạc như Sonate Tự sguyện và Trang giao hưởng 5 chương Khúc nhạc miền Trung, Hành khúc những bàn chân không mỏi

Sau đó, ông tiếp tục có những sáng tác đi vào lòng người như Vầng trăng Ba Đình, Hương tràm, Chia tay hoàn hôn, Tình yêu không lời…

Suốt một đời cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng như: Vầng trăng Ba Đình (Giải nhất ca khúc của Bộ Văn hóa, 1987), Màu hoa đỏ (Giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng, 1994), Chia tay hoàng hôn (Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992 - 1993 của Đài Tiếng nói Việt Nam).

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.