Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bao giờ thông qua một cuộc kiểm toán tài chính độc lập kể từ khi Quốc hội yêu cầu thực hiện quy trình này vào năm 2018.
Cuộc kiểm toán gần đây nhất của bộ này, vào tháng 11/2024, phát hiện ra rằng, chỉ có 7 trong số 30 cơ quan phụ có thể giải trình đầy đủ về chi tiêu của họ. Các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng, họ khó có thể đạt được một cuộc kiểm toán sạch trước năm 2028.
“Họ đã thất bại trong bảy cuộc kiểm toán liên tiếp; lòng tin vào quân đội Mỹ của chúng ta đang ở mức thấp. Tất nhiên, Tổng thống Trump đang cải tổ Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng, với Bộ trưởng Pete Hegseth dẫn đầu, và ông ấy có quyền làm như vậy”, bà Leavitt nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.
Thông báo mới nhất của Nhà Trắng được đưa ra sau vụ sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Charles Q. Brown Jr., cùng với một số quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc, bao gồm Đô đốc Lisa Franchetti - người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ.
Chính quyền Trump đã đưa những vụ sa thải này vào khuôn khổ một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm cải thiện trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong quân đội.
Nỗ lực cải cách của chính quyền Tổng thống Trump bao gồm một cuộc kiểm toán tài chính toàn diện đối với Lầu Năm Góc, do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới thành lập chịu trách nhiệm.
Ông Trump đã giao cho DOGE nhiệm vụ xem xét các khoản chi tiêu của liên bang, với mục tiêu cắt giảm tới 2 nghìn tỷ USD chi tiêu của chính phủ vào giữa năm 2026. Với ngân sách 886 tỷ USD, Lầu Năm Góc là một trong những mục tiêu chính để cắt giảm chi phí.
Nhà Trắng vẫn chưa nêu chi tiết những thay đổi cụ thể đối với ngân sách quân sự, nhưng đã chỉ ra những thay đổi nhân sự bổ sung và những nỗ lực tái cấu trúc đang ở phía trước.
Chính quyền Trump lập luận rằng, những cải cách này là cần thiết để khôi phục niềm tin của công chúng vào quân đội, và đảm bảo các quỹ quốc phòng được chi tiêu hiệu quả.