Mỹ, Ukraine đạt được thỏa thuận khoáng sản

GD&TĐ -Trong những ngày tới, Ukraine và Mỹ có thể chấm dứt các cuộc đàm phán kéo dài về việc phát triển chung các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Phái đoàn Ukraine tới Washington thảo luận về thỏa thuận khoáng sản, ngày 25/2/2025.
Phái đoàn Ukraine tới Washington thảo luận về thỏa thuận khoáng sản, ngày 25/2/2025.

Tờ Financial Times ngày 25/2 trích lời Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và Euro-Atlantic, đồng thời là Bộ trưởng Tư pháp, bà Olha Stefanishyna, xác nhận rằng, Kiev và Washington đã đạt thỏa thuận khoáng sản.

Theo Agence France-Presse (AFP), lễ ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28/2/2025, và sẽ diễn ra tại Washington.

Dự kiến ​​vào ngày hôm nay (26/2), các Bộ trưởng trong Nội các Ukraine sẽ xem xét thỏa thuận và có thể sẽ phê duyệt.

Bước đi này sẽ là thời điểm quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh mong muốn của Kiev trong việc tăng cường quan hệ với chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền đã tích cực thúc đẩy ý tưởng tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Theo AFP, một quan chức cấp cao của Ukraine xác nhận chuyến thăm của một phái đoàn tới Washington để hoàn tất thỏa thuận đang trong giai đoạn phê duyệt.

"Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất quá trình này vào ngày 28/2 tại Washington", hãng tin AFP trích lời quan chức Ukraine nói, nhấn mạnh rằng, công tác chuẩn bị cho việc ký kết đang được tiến hành khẩn trương.

Kiev tin tưởng rằng, thỏa thuận này không chỉ mở đường cho đầu tư vào khai thác kim loại đất hiếm, dầu khí mà còn báo hiệu sự sẵn sàng của Ukraine cho một quan hệ đối tác cùng có lợi với phương Tây.

Văn bản này dự kiến ​​sẽ được các bộ chủ chốt - tư pháp, kinh tế và ngoại giao - chấp thuận - sau đó sẽ được gửi đến Quốc hội Ukraine để phê chuẩn.

Thỏa thuận đang được đề cập liên quan đến việc thành lập một quỹ đặc biệt mà Ukraine sẽ chuyển một phần doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên của mình. Điều này sẽ thu hút đầu tư của Mỹ để khôi phục nền kinh tế, vốn đã chịu nhiều tổn thất trong ba năm xung đột với Nga. Đồng thời, Kiev nhấn mạnh rằng, thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu hiện tại từ những công ty dầu khí khổng lồ như Naftogaz và Ukrnafta, mà chỉ liên quan đến các dự án trong tương lai.

Các chi tiết tài chính vẫn đang được thảo luận, nhưng yêu cầu trước đó của Washington về 500 tỷ USD đã được giảm bớt sau những phản đối mạnh mẽ từ phía Ukraine.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ