Ngày 15/3, tại phòng hòa nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ ra mắt tác phẩm thơ “Đi về phía mặt trời” và 2 tuyển tập ca khúc “Duyên tình thơ nhạc” của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Buổi ra mắt sách có sự kết hợp hài hòa giữa thơ - ca - nhạc, giao lưu khách mời và trình bày một số tham luận khoa học, làm rõ những đóng góp của nhà thơ đối với nền văn học nghệ thuật Việt Nam.
Hướng con người tới điều thiện – mỹ
Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc (1957) quê Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh nguyên là Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Là người tài hoa, Lê Cảnh Nhạc đa mang cả thơ, văn, báo chí… nhưng chỉ “nàng thơ” mới làm nên “thương hiệu” của riêng Lê Cảnh Nhạc.
Nét đẹp và độc đáo trong phong cách nghệ thuật thơ Lê Cảnh Nhạc là cảm xúc trữ tình giàu nhạc điệu. Do đặc điểm nghề nghiệp và công việc, anh đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Mỗi địa danh, vùng miền đều tạo cho anh cảm hứng sáng tạo.
Tập thơ “Đi về phía mặt trời” do NXB Hội Nhà văn ấn hành dày tới 230 trang với 122 bài thơ chia 2 phần. Phần “Dặm đời” là những bài thơ đậm đà tình cảm gia đình, về mẹ, về em, về con và những nỗi niềm trước cuộc đời. Những bài thơ hay nhất ở phần này như: Gió và mẹ, Hồn quê, Người thầy vĩ đại...
Phần “Hồn Việt” là những bài viết giàu trầm tích, nhiều suy tư và minh triết về quê hương đất nước, dân tộc, về người lính đang ngày đêm bảo vệ quê hương, về vẻ đẹp của những miền quê, những nơi từng đến, trong đó có những bài rất nổi tiếng như: Đảo Sơn Ca, Miền Trung, Đôi bờ ví dặm...

Thi pháp thơ của Lê Cảnh Nhạc giàu nhạc điệu, cảm xúc chân thành. Anh viết về cái tốt hay cái xấu đều hướng con người tới điều nhân văn, cao đẹp. Những giá trị nổi bật ở tập thơ của Lê Cảnh Nhạc đã được những nhà văn, nhà phê bình “mổ xẻ” qua các tham luận giàu sức thuyết phục.
Với hai tập “Duyên tình thơ nhạc” cho thấy thơ Lê Cảnh Nhạc có sức lan tỏa, khơi nguồn cảm xúc để 35 nhạc sĩ, trong đó có những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, đã chắp cánh giai điệu cho thơ thành 145 ca khúc.
Những cặp song sinh thơ - nhạc ấy do nhiều ca sĩ thể hiện và được sử dụng trong nhiều sự kiện lớn của đất nước. Đây là điều vinh dự và tự hào bởi số lượng tác phẩm thơ được phổ nhạc ấy được xếp vào hàng kỷ lục - hiện Lê Cảnh Nhạc chỉ xếp sau nhà thơ Tạ Hữu Yên.
Mối lương duyên thơ – nhạc
Tuyển tập “Duyên tình thơ nhạc” tập 1 in những ca khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, nhạc múa... là những tác phẩm của đôi bạn tri âm: Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hai nghệ sĩ – thi nhân có sự đồng cảm đến mức tri kỷ khi có chung tới 70 đứa con tinh thần.
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc tâm sự trong bài đầu sách “Nhạc sĩ Đức Trịnh và tôi”: “Từ 15 năm trước chúng tôi đã bén duyên. Chúng tôi gặp nhau và gắn bó với nhau trong duyên tình thơ nhạc, hầu như chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ một đề tài nào. Nhạc sĩ Đức Trịnh luôn thăng hoa cho ra đời rất nhanh các tác phẩm âm nhạc... Đôi cánh âm nhạc với luyến láy, vocal, âm điệu dẫn dắt thơ bay lên”.
Cuốn “Duyên tình thơ nhạc” tập 2 gồm 75 ca khúc, hợp xướng, Acapella… là tâm huyết chung của mối lương duyên thơ - nhạc giữa Lê Cảnh Nhạc và 35 nhạc sĩ khác: Thuận Yến, An Thuyên, Văn Dung, Đỗ Hồng Quân, Quốc Nam, Lê Mây, Hồ Trọng Tuấn, Trọng Đài, Xuân Phương, Tuấn Phương, Giáng Son, Ngọc Thịnh…

Có một số ca khúc được hai nhạc sĩ cùng phổ nhạc, cùng được đăng tải để người đọc cảm nhận được những góc nhìn và phong cách riêng của từng người. Và điều quan trọng là nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cho biết: “Hầu hết các ca khúc đều đã được phối khí, thu thanh, dàn dựng và biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật, các sự kiện văn hóa”. Không những thế, “với mỗi bản nhạc, bạn đọc có thể quét mã QR gắn trên các bản nhạc để thưởng thức các tác phẩm âm nhạc”.
Buổi ra mắt sách được ca sĩ Minh Thuý mở đầu bằng bài hát “Mơ về Hà Nội” (thơ Lê Cảnh Nhạc - nhạc Đức Trịnh). Đan xen giữa chương trình, ca sĩ Mai Trang trình bày “Đêm Phiêng Lơi” (thơ Lê Cảnh Nhạc - nhạc Lê Mây), ca sĩ Cẩm Tú trình bày nhạc phẩm “Đôi bờ ví dặm” (thơ Lê Cảnh Nhạc - nhạc Quốc Nam), ca sĩ Thái Bảo thể hiện bài “Lại về quê anh” (thơ Lê Cảnh Nhạc - nhạc Ngọc Thịnh) đưa mọi người về thăm quê hương tác giả và cũng để tri ân quê hương...
Những ca khúc khiến cho mọi người cùng lắng hồn trong ca từ và giai điệu trữ tình của các nhạc phẩm phổ thơ Lê Cảnh Nhạc.
Phần giao lưu giữa nhà thơ cùng ba nhạc sĩ: Lê Mây, Tuấn Phương và Đức Thịnh với khán giả khiến buổi ra mắt sách kéo dài đến hơn 12 giờ trưa, nhưng tất cả mọi người trong khán phòng vẫn rất trật tự, chăm chú và hào hứng.
Trước khi buổi ra mắt sách khép lại, MC – nhà thơ Hữu Việt nói: “Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hôm nay là người hạnh phúc nhất”. Đó là một “câu chốt” thật đúng. Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã cho mọi người thấy được vẻ đẹp kỳ diệu của thơ và nhạc, khơi dậy trong lòng người nghe, người đọc những ký ức đẹp về cuộc sống, về con người và quê hương đất nước.