Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng theo học trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 17/10, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 và Công bố quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Đại diện Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường
Đại diện Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường

Dự buổi lễ có ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Đề- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất; ông Outhay Bannavong - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Phạm Như Nghệ- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học; bà Nguyễn Thị Nhung- Phó Vụ trưởng Vụ GDQPAN; ông Lê Mỹ Phong- Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sĩ quan, người lao động, các em sinh viên nhà trường.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, TS Nguyễn Duy Quyết- Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội cho biết: Trong 60 năm xây dựng phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là trường đại học sư phạm thể dục thể thao hàng đầu cả nước.

Những năm gần đây, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Chất lượng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cao, tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đạt 95%, các hoạt động thi đấu thể thao đem về cho nhà trường hàng trăm huy chương các loại; chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng đạt được nhiều thành tích.

Hiệu trưởng Nguyễn Duy Quyết đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Nguyễn Duy Quyết đánh trống khai giảng năm học mới

Trong năm học này, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Trung tâm kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Đây là trường khối thể thao đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc gia theo Bộ tiêu chuẩn mới.

Năm học mới 2020-2021, phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như: xây dựng các chỉ số phân loại phù hợp, xây dựng thêm các ngành và chuyên ngành mang tính đột phá; đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; tập trung phát triển các nguồn lực khoa học công nghệ, các nhóm ngành nghiên cứu mạnh.

Trao quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
Trao quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 

Nhà trường tiếp thu khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, tiến hành cải tiến, thực hiện lộ trình đổi mới: Bổ sung tầm nhìn, xây dựng đề án phát triển trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình đào tạo, xúc tiến mở các ngành mới như giáo dục quốc phòng an ninh, y học thể thao, quản lí thể thao trường học...

Trong mùa tuyển sinh năm 2020, nhà trường là nơi lựa chọn theo học của các tuyển thủ nổi tiếng như Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và rất nhiều cầu thủ, vận động viên khác. Đó là quyết định sáng suốt bởi đây là ngôi trường hàng đầu về sư phạm thể dục thể thao, giáo dục thể chất.

Các tân sinh viên của nhà trường: Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng
Các tân sinh viên của nhà trường: Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Quyết khẳng định: Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng phát triển, đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0 nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên học tập, rèn luyện. trưởng thành, cam kết tạo môi trường làm việc học tập tại một môi trường có tính mô phạm, chuyên nghiệp cao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cầu thủ Bùi Tiến Dũng- tân sinh viên khóa 53 xúc động chia sẻ: Em rất hạnh phúc tự hào khi được trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Từ nhỏ, em đã dành tâm huyết, đam mê với trái bóng và vinh dự được trở thành một thành viên của đội tuyển Việt Nam. Hạnh phúc hơn khi năm nay được trở thành tân sinh viên. Đây là môi trường nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên GDTC của chúng em. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để tiếp thu nhiều kiến thức, hoàn thiện nhân cách để trở thành một thầy giáo trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.