Người tiền sử thích tham quan

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới đã đặt câu hỏi rằng, điều gì đã thúc đẩy người tiền sử thu thập và tái chế công cụ bằng đá lửa.

Người tiền sử  thích tham quan

Sau khi xem xét các công cụ bằng đá lửa tại địa điểm 500.000 năm tuổi của Revadim ở phía Nam đồng bằng ven biển Israel, các nhà nghiên cứu đưa ra một giải thích mới. Đó là người tiền sử thích tham quan và tìm hiểu về thiên nhiên cũng như văn hóa.

Những phát hiện phong phú tại Revadim cho thấy, đây là một địa điểm nổi tiếng về phong cảnh thời tiền sử. Địa điểm này được con người thời kỳ đầu ghé thăm nhiều lần. Bởi, nơi đây có vô số động vật hoang dã, bao gồm voi. Hơn nữa, khu vực này có sự phong phú về đá lửa.

Theo Science Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.