Người thầy nhiệt huyết với phong trào Đoàn

GD&TĐ - 12 năm trong nghề cũng là từng ấy năm thầy Trần Minh Hải, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Gia Lai) không chỉ xuất sắc trong công tác giảng dạy mà còn gắn bó với công tác Đoàn. Giàu nhiệt huyết, đam mê, với nhiều sáng kiến thúc đẩy các phong trào Đoàn trường, thầy giúp cho ngọn lửa tình nguyện lan tỏa đến đồng nghiệp và học trò.

Thầy Trần Minh Hải (bên phải)
Thầy Trần Minh Hải (bên phải)

Nhiều năm liền làm công tác chủ nhiệm

Sau khi tốt nghiệp Khoa Tin học Trường Đại học Đà Lạt, thầy Hải xin đi làm kỹ thuật tự do ở TPHCM. Gắn bó với công việc đó một thời gian ngắn, bố mẹ khuyên nên vào cơ quan Nhà nước để có công việc ổn định. Mặc dù yêu nghề tự do nhưng vì mong muốn của bố mẹ và gia đình, thầy làm đơn thi tuyển công chức. Thầy may mắn trúng tuyển trong đợt xét tuyển giáo viên năm 2006 tại quê hương. Từ đó đến nay, thầy gắn bó với nghề giáo và Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Gắn bó với nghề giáo, với ngôi trường Hoàng Hoa Thám 12 năm, thầy tự hào khi được làm việc trong một tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết. Chính điều ấy đã làm thầy gắn bó với ngành và yêu ngành yêu nghề hơn.

Từ khi ra trường đến nay, thầy liên tục được Ban giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm. Không thể không có khó khăn nhưng thầy nghĩ đó là cơ hội may mắn để giáo viên có điều kiện tiếp xúc với các em hơn so với GV bộ môn trực tiếp giảng dạy. Giờ đây, mỗi khi hè đến, thầy lại cảm thấy buồn khi không được cảm nhận cái không khí của trường, lớp, học trò và đồng nghiệp…

Thầy Trần Minh Hải (thứ 2 bên phải) cùng các thầy cô giáo trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thầy Trần Minh Hải (thứ 2 bên phải) cùng các thầy cô giáo trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thầy Hải nhớ lại năm đầu tiên làm công tác chủ nhiệm. Học sinh thì nghịch ngợm, thầy giáo thì bỡ ngỡ chưa có nhiều kinh nghiệm; không ít lần thầy khiến cho lớp học trở nên ồn ào, đã có lần thầy hiệu trưởng nhắc nhở. Song đó cũng chính là những bài học kinh nghiệm trong quá trình công tác, để hiểu tâm lý học sinh, để thầy trò lại gắn bó, cùng nhau tiến bộ.

Nhiệt tình, sáng tạo trong công tác Đoàn

Vừa giảng dạy chuyên môn, vừa làm công tác Đoàn, thầy Hải luôn cố gắng kết hợp sự nghiêm túc trong công việc và sự nhiệt tình trong công tác Đoàn làm hành trang cho mình.

Là Phó Bí thư Đoàn trường, thầy Hải luôn băn khoăn, trăn trở để tìm ra giải pháp thiết thực đổi mới hoạt động Đoàn - Hội của trường nhằm thu hút học sinh tham gia.

Theo thầy, để hoạt động Đoàn hiệu quả trong học sinh điều quan trọng nhất là sự nhiệt huyết và đam mê. Có như thế mới phát huy được “sức” trẻ.

Năng động và sáng tạo trong công tác, là nhân tố tiêu biểu trong tất cả các phong trào Đoàn, được tặng Bằng khen của Thành Đoàn, khi được hỏi bí quyết gì để khuyến khích HS và GV tích cực tham gia phong trào, thầy cho biết, trước hết cần sự nhiệt huyết, đam mê trong công tác Đoàn.

“Làm công tác Đoàn cần rất nhiều thời gian nên hầu như với giáo viên thì rất ngại, nên mình cố gắng động viên, thuyết phục. Phải luôn lắng nghe ý kiến của học sinh sau đó bàn bạc với BCH đề ra những phương án hiệu quả để hoạt động. Hoạt động Đoàn phải mềm dẻo và khéo léo, phải kết hợp được truyền thống của dân tộc và xu thế hiện đại của giới trẻ trong thời kỳ 4.0”, thầy Hải chia sẻ.

Trong quá trình công tác, thầy Hải luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động sáng tạo trong công tác, là nhân tố tiêu biểu trong tất cả các phong trào đoàn và phong trào thanh niên của trường, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực; Thầy vinh dự được tặng Bằng khen của Thành Đoàn, TP Pleiku năm học 2016 - 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.